Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm cho thấy, Báo đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, đã thực hiện xuất bản đúng, đủ các kỳ báo in, với hình thức, chất lượng ngày càng được cải tiến, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, đáp ứng được yêu cầu của Tổng Thanh tra, lãnh đạo TTCP. Các hoạt động công tác của Báo Thanh tra được thực hiện khoa học; công tác nghiệp vụ tiếp tục được tăng cường quản lý chặt chẽ; công tác cán bộ đã dần được củng cố; làm tốt công tác phân công nhiệm vụ, định mức công tác cụ thể đối với cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo lại để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức và người lao động…

Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia phát biểu cũng đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo TTCP về một số khó khăn, tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ, tài chính, phát hành và tiếp cận thông tin ngành Thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Biên tập và người lao động Báo Thanh tra đã không ngại khó, ngại khổ, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Trong quá trình phát triển tờ báo, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng nhìn chung đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh tra đã luôn đoàn kết, đồng lòng và có trách nhiệm. Tờ báo Thanh tra đã dần có chỗ đứng trong lòng độc giả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao là cơ quan ngôn luận của TTCP và ngành Thanh tra”, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra cho rằng, để đạt được những kết quả đó, có sự cố gắng nỗ lực của Ban Biên tập, lãnh đạo Báo, đội ngũ phóng viên và quan trọng là tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị cùng sự quan tâm của lãnh đạo TTCP cũng như sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Báo Thanh tra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đưa ra một số ý kiến về công tác tổ chức cán bộ, hoạt động kinh tế báo chí nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại và góp phần thúc đẩy phát triển của Báo Thanh tra.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam yêu cầu, Báo cần xây dựng phương án nhân sự cụ thể, trong đó chỉ rõ cơ cấu phân bổ đối với Văn phòng đại diện miền Trung – Tây Nguyên và Cơ quan đại diện phía Nam, có đề xuất số lượng đối với các vị trí cũng như tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng. Về cơ chế, Báo nên tiến hành xây dựng phương án hướng tới mục tiêu tự chủ toàn phần. Bên cạnh đó, rà soát tiêu chuẩn định mức kinh phí, xác định rõ hạng mục ưu tiên đầu tư sửa chữa; trình phương án nhân sự cấp phòng để xin ý kiến lãnh đạo TTCP kiện toàn bộ máy tổ chức.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam mong rằng, Báo tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm. Các cục, vụ, đơn vị liên quan cùng phối hợp giúp đỡ để Báo ngày càng phát triển, trở thành tờ báo uy tín, được độc giả quan tâm đón nhận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam, Tổng Biên tập Báo Thanh tra, TS. Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn lãnh đạo TTCP cũng như các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Báo Thanh tra hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, kịp thời tuyên truyền hoạt động của ngành nhằm phát huy sức mạnh, tạo sức lan tỏa tờ báo của ngành Thanh tra.

Phương Hiếu