Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Ngô Đại Tuấn đã trình bày tóm tắt Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban. Theo đó, các hoạt động hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập ngành Thanh tra được trình bày chi tiết, việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban cũng được Kế hoạch nêu rõ. 


Các thành viên Tiểu ban đã cùng thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến Kế hoạch như địa điểm tổ chức, thời gian, cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí phục vụ cho hoạt động.


Cũng trong buổi làm việc, đại diện Trung tâm Bảo tồn Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long đã trình bày khái quát nội dung trưng bày của Phòng Truyền thống – Thư viện Thanh tra Việt Nam. Các thành viên Tiểu ban cũng đã tham gia góp ý về việc phân chia giai đoạn lịch sử ngành để phục vụ cho việc thống kê, phân loại, lựa chọn nội dung, hiện vật, tư liệu trưng bày trong Phòng Truyền thống – Thư viện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thái Hải

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào yêu cầu phía Trung tâm Bảo tồn Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long khẩn trương hoàn thiện các thiết kế trưng bày tổng thể, chi tiết, âm thanh, ánh sáng, đồ họa, chỉ dẫn… cho Phòng Truyền thống – Thư viện Thanh tra Việt Nam. 


Đồng thời, đề nghị Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân - Khánh tiết nhanh chóng hoàn thiện Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban để kịp thời trình Tổng Thanh tra phê duyệt; phối hợp với các tiểu ban khác thực hiện tốt Kế hoạch Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV.


Thái Hải