Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy TTCP, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm gửi đến các đồng chí và gia đình những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.  

Theo Phó Tổng Thanh tra, vào tháng bảy hàng năm, cả nước lại tràn ngập không khí tri ân những người có công với nước. Ngày càng có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, tổ chức những hoạt động về nguồn đầy xúc động... Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

“Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hiện nay, mọi người được sống trong thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh và liệt sĩ. Chúng ta cũng hết sức tự hào khi các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhiều đồng chí đang giữ những vị trí chủ chốt của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng tạo nên một diện mạo mới của ngành Thanh tra", Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cùng đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh  trao quà cho các thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ 

Trong suốt thời gian qua, cơ quan TTCP được đánh giá có nhiều đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó có sự đóng góp của toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Thanh tra, nhất là con em các gia đình thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ. 

Phó Tổng Thanh tra khẳng định, kỷ niệm 72 Ngày Thương binh, liệt sỹ là dịp để chúng ta nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. 

Nhân dịp này, Phó Tổng Thanh tra lưu ý mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra cần thấy rõ ý nghĩ thiết thực trong việc “ôn cố tri tân” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước hết, mỗi đồng chí cần nhận thức sâu sắc về những chuyển biến tích cực và những kết quả đã đạt được khá toàn diện của TTCP và ngành Thanh tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đó là nền tảng, là thế và lực mới để chúng ta đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, hạn chế khuyết điểm nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của TTCP và ngành Thanh tra trong năm 2019. 

Đối với TTCP, Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị các cấp ủy, các đơn vị, các tổ chức, đoàn thể cần tiếp tục nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, công chức, viên chức của TTCP, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện gia đình thương binh, liệt sĩ đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TTCP thời gian qua đã quan tâm, động viên. “Đó cũng chính là động lực để các thương binh và thân nhân các anh hùng, liệt sĩ vượt lên chính mình, hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao và phát huy tình cảm tốt đẹp của ông cha để lại”, bà Nguyễn Thị Thu Hiên, đại diện gia đình liệt sĩ xúc động chia sẻ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cùng đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã trao quà cho các thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ hiện đang công tác tại cơ quan TTCP.

Phương Anh