Chương trình VACI năm 2014 do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ tổ chức hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm tăng cường minh bạch liêm chính, trách nhiệm giải trình và giảm thiểu tham nhũng. Chủ đề của chương trình lần này hướng tới “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”. Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn cũng như những ý tưởng mới của cộng đồng để tăng cường tính minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình góp phần giảm thiểu tham nhũng, mang lại môi trường tốt đẹp hơn cho cộng đồng. 

Bên cạnh đó, chương trình cũng là kênh thông tin hữu hiệu để năng cao nhận thức về chính sách, pháp luật và tăng cường sự tham gia của công chúng vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Chương trình VACI năm 2014 gồm hai phần: Phát động cuộc thi sáng tạo; trao đổi kiến thức, diễn đàn chính sách và kết nối. Thông qua cuộc thi sáng tạo, chương trình mong muốn tìm ra những đề án mới, có ý tưởng, sáng kiến, mô hình hiệu quả có tiềm năng phát triển ở cấp địa phương, qua đó nhân rộng ra cộng đồng. 

Các đề án trúng giải được thành 2 loại đề án mới với ý tưởng, sáng kiến mới và những đề án triển khai những ý tưởng, sáng kiến đã đạt giải của các chương trình trước.

Đề án dự thi năm 2014 tập trung vào các chủ đề: “Tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ”; “Nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin”; “Nâng cao trách nhiệm giải trình”; “Mở rộng và nhân rộng sáng kiến, mô hình”. 

Yêu cầu đối với các bài dự thi là phải có mục tiêu rõ ràng, mang tính sáng tạo, phù hợp với chủ đề của chương trình và phát triển của địa phương - nơi dự kiến thực hiện đề án; xác định rõ kết quả đạt được, kèm theo kế hoạch hoạt động triển khai trong thời gian tối đa không quá 1 năm; xác định rõ phạm vi đối tượng thụ hưởng và các bên liên quan. 

Bên cạnh đó, đề án phải được cộng đồng, địa phương ủng hộ và phải thu hút được sự tham gia của những người hưởng lợi. Đồng thời, phải có tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao. 

Thời gian nhận các bài dự thi kể từ ngày phát động chương trình đến hết ngày 21/3/2014.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, Chương trình VID (Ngày Sáng tạo Việt Nam) 2009, VACI 2011, VACI 2013 đang đi vào giai đoạn thực hiện các đề án trúng giải. Các chương trình đã thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng vào công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời thể hiện tiềm năng sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cơ sở. Qua triển khai các chương trình, đã có nhiều đề án với những ý tưởng sáng tạo được triển khai hiệu quả, chứng minh được tính thiết thực đối với việc tăng cường minh bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình ở địa phương. Do đó, rất cần được khuyến khích thúc đẩy thực hiện và nhân rộng ở nhiều địa phương khác để bảo đảm phát triển bền vững.

“VACI là một trong rất nhiều nỗ lực của Thanh tra Chính phủ, cũng như Việt Nam để tìm cách ngăn chặn tham nhũng, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp xã hội đối với công cuộc khó khăn và phức tạp này. Chúng ta hoàn toàn có căn cứ để hy vọng và tin tưởng rằng với sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về tham nhũng như hiện nay”, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Phương Hiếu