Liên quan đến vụ việc này, chiều 25/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Những ngày qua, dư luận báo chí phản ánh về thông tin tố cáo của một số cán bộ, chiến sỹ CSGT tỉnh Đồng Nai về việc lãnh đạo của họ “bảo kê” xe tải gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Thông tin tố cáo cho rằng lãnh đạo Đội 2, Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai thường xuyên gọi điện cho cán bộ chiến sỹ cấp dưới can thiệp, yêu cầu cho xe vi phạm đi vì “xe đã gửi”!

Theo một Đại uý CSGT từng công tác tại Đội 2, Phòng CSGT Công an Đồng Nai (đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra kiểm soát quốc lộ 20), nhiều lần tổ tuần tra của anh bắt giữ xe quá tải nhưng tài xế cho rằng "xe đã gửi".

Đơn tố cáo với hàng chục video và bản ghi âm làm bằng chứng việc "bảo kê” xe vi phạm của những lãnh đạo Đội, Phòng CSGT Công an Đồng Nai đã được gửi đến cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương một tháng nay.

Bình An