Đây là hoạt động nằm trong Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chính phủ Việt Nam rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững được ký kết giữa Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam. Dự án được hi vọng sẽ đưa ra các phương án tiếp cận, các quy định cụ thể, kèm theo những cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn về các giải pháp PCTN trong kinh doanh ở Việt Nam.

Kết quả của dự án sẽ trực tiếp góp phần vào xây dựng và đưa ra các quy định cụ thể về PCTN trong bối cảnh sửa đổi toàn diện Luật PCTN của Việt Nam theo hướng từng bước mở rộng sang khu vực ngoài Nhà nước.

Tại Hội thảo, Nhóm Tư vấn giới thiệu kết quả rà soát kinh nghiệm quốc tế về PCTN trong hoạt động kinh doanh và một số gợi mở cho Việt Nam. Nhiều kinh nghiệm của một số nước về PCTN trong hoạt động kinh doanh cũng được các chuyên gia đưa ra thảo luận, phân tích và đánh giá, đặc biệt là công tác PCTN trong lĩnh vực đất đai, trong đó nhấn mạnh đến việc nghiên cứu trường hợp và hàm ý chính sách về PCTN tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật PCTN sửa đổi. Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng. Đến nay, dự án vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới.

Theo Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, Dự thảo Luật PCTN được sửa đổi lần này có nhiều nội dung mới, quan trọng, có tính đột phá thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác đấu tranh PCTN. Trong đó việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, phù hợp với yêu cầu Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và  thông lệ của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Đặc biệt việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế tốt về PCTN trong hoạt động kinh doanh có ý nghĩa lớn đối với Chính phủ Việt Nam trong việc nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Luật. Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị các chuyên gia, đại biểu thảo luận, góp ý, thể hiện quan điểm thẳng thắn về các vấn đề xung quanh nội dung Hội thảo. Đây sẽ là những thông tin quý báu, hữu ích cho Thanh tra Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật và cho nhóm nghiên cứu trong việc chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham vấn cho Thanh tra Chính phủ.

Phương Anh