Cuộc đấu tranh cho tương lai

Trong cuộc tiếp xúc với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC) hồi đầu năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cho tương lai của giới trẻ Ấn Độ.

Kêu gọi sức mạnh của thanh niên, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: Thanh niên Ấn Độ phải từ chối tham nhũng. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiền bẩn sẽ không dừng lại. Lực lượng thanh niên cần hành động hướng tới thiết lập một "Ấn Độ mới".

Cùng quan điểm thanh niên có vai trò nòng cốt trong chống tham nhũng, thay đổi xã hội, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, tháng 11 này, các nước châu Phi đồng loạt kỷ niệm Ngày Thanh niên châu Phi (1/11) với chủ đề: “Nâng cao tiếng nói của thanh niên trong chống tham nhũng ở châu Phi”.

Ông Emmanuel Bigenimana, Thư ký Thường trực Bộ Thanh niên Rwanda kêu gọi thanh niên hãy trở thành trung tâm trong công cuộc đổi thay đất nước bằng cách vận dụng khả năng của mình để đánh bại mọi trở ngại.

“Đất nước có nhiều cơ sở khác nhau để trao quyền cho giới trẻ. Không có gì phải tranh cãi rằng, tương lai của đất nước chúng tôi cũng như của châu Phi là nằm trong tay thế hệ trẻ. Tuy nhiên, tham nhũng đang cản trở sự tiến bộ của chúng ta và các bạn phải tích cực chung tay xóa bỏ nó hoàn toàn", ông Bigenimana nói.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự ngày hội của các cán bộ học viên NCC. Ảnh: DD News

 

Trong khi đó, bà Immaculee Ingabire, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Rwanda cho rằng, lòng yêu nước và liêm chính là cần và đủ để một người tham gia vào chống tham nhũng.

“Bạn không thể chống tham nhũng nếu như bạn không yêu nước và dũng cảm. Hãy yêu đất nước của bạn và tránh làm bất cứ điều gì cản trở sự phát triển của đất nước", bà Ingabire nói.

Cũng trong không khí của Ngày Thanh niên châu Phi, Cơ quan Thanh niên Quốc gia Ghana (NYA) đã tổ chức thảo luận về tham nhũng.

Phó Tổng Giám đốc điều hành NYA, ông Richard Obeng, nhấn mạnh, khi giới trẻ bắt đầu ngừng tham nhũng và có ý thức từ chối bất kỳ hình thức nào của tham nhũng, đồng nghĩa với việc họ có những đóng góp trong việc xây dựng xã hội và để lại tài sản tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Vườn ươm liêm chính

Việt Nam là quốc gia từ lâu đã coi trọng vai trò, sức mạnh của thanh niên trong chống tham nhũng. Công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng cho học sinh từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nội dung này đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (trong đó yêu cầu “đưa nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng… vào chương trình giáo dục”); Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 2/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo bắt đầu từ năm học 2013 - 2014.

Tại Hà Nội, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chuyên đề "Đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố" với mục tiêu: Năm 2017 tất cả giáo viên của các trường THPT trên địa bàn thành phố được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến năm 2018, tất cả học sinh của các trường THPT trên địa bàn thành phố được tiếp cận kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Một khóa học chống tham nhũng có tên “Vườn ươm liêm chính” (Vietnam Integrity School - VIS) cũng được đông đảo giới trẻ quan tâm. Đây là khoá học giáo dục về liêm chính đầu tiên tại Việt Nam được phát triển từ năm 2017 bởi Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT - Cơ quan Đầu mối Quốc gia của TI) và được Đại sứ quán Ireland tài trợ.

VIS Winter 2018 là khóa học thứ 3 sẽ được tổ chức từ 30/11 - 4/12/2018 mang thông điệp lan tỏa giá trị liêm chính tới cộng đồng.

Đây là cơ hội cho các bạn thanh niên trẻ trên khắp Việt Nam từ 18 - 28 tuổi, có quan tâm tới chủ đề liêm chính, phòng, chống tham nhũng và cam kết lan toả giá trị học được sau chương trình tới cộng đồng xung quanh mình.

Theo đó, các bạn trẻ sẽ được làm việc và trò chuyện với các chuyên gia đến từ các tổ chức phi Chính phủ, cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp; được khám phá, chia sẻ và bàn luận về chủ đề liêm chính đa dạng dưới nhiều góc độ từ cá nhân đến cộng đồng.

Trước đó, VIS mùa Hè 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 9 tiểu dự án cộng đồng về chủ đề liêm chính về các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công... bao gồm: Tôi đi bệnh viện; Tôi lên tiếng; Boardgame Liêm chính; Tủ sách Liêm chính; Tiếng nói của em; Hiểu thủ tục - Giảm chi phí; Green School - Trường học Xanh; Liêm chính, tôi và bạn; Liêm chính thiếu nhi.

Các học viên của VIS 2018 sau khi tham gia khóa học mùa Hè chia sẻ: “Liêm chính là chọn làm điều đúng chứ không chọn làm điều dễ”; “trước khi tham gia VIS em nghĩ liêm chính là cái gì rất xa vời và là việc của Nhà nước, nhưng VIS đã giúp em hiểu liêm chính thực ra là giá trị hết sức gần gũi với mỗi cá nhân, liêm chính là làm những điều thành thật với chính mình”; và “hoá ra Nhà nước liêm chính thật dễ hiểu, Nhà nước liêm chính là Nhà nước mà ở đó có các quan chức và nhân viên ngay thẳng và trong sạch”...

Trao thưởng cho sáng tạo, liêm chính và dũng cảm

Ở cấp quốc tế, TI kêu gọi những người trẻ tuổi trên toàn cầu tham gia phong trào chống tham nhũng và trở thành một nguồn cảm hứng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Trước thềm Lễ Kỷ niệm lần thứ 25 Ngày Quốc tế Minh bạch và Ngày Quốc tế Chống tham nhũng 9/12/2018, TI phối hợp với Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đã phát động Giải thưởng Tương lai Chống tham nhũng 2018 (Future Against Corruption 2018), kêu gọi những người ở độ tuổi từ 18 đến 35 gửi ý tưởng của mình về các cách thức mới để chống tham nhũng.

Tại Việt Nam, sức mạnh của thanh niên trong chống tham nhũng cũng được tích cực huy động. Từ sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức khá thành công chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng (VACI 2011, VACI 2013 và VACI 2014) cho tới các cuộc thi về chống tham nhũng do TT phát động đã thu hút được sự sáng tạo, liêm chính, dũng cảm của thanh niên Việt Nam.

 

Cuộc thi sáng tác nghệ thuật dành cho giới trẻ về đề tài “Vì một tương lai Việt Nam minh bạch và liêm chính” dự kiến sẽ có kết quả vào ngày 25/11/2018. Ảnh: TT

 

Nhiều đề án của VACI đã lồng ghép các chủ đề, kỹ năng phòng, chống tham nhũng thông qua các bài tập tình huống vào chương trình đào tạo chính khóa; phát triển các bộ công cụ để đo lường, ghi chép chứng minh thay đổi về nhận thức và hành vi của học sinh, sinh viên trước và sau khi thực hiện...

Mới đây, nhằm góp phần chung tay vào những nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hoà chung không khí kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống tham nhũng 9/12 và nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập TT, cuộc thi sáng tác nghệ thuật (tranh vẽ, áp phích (poster) hoặc thơ) về đề tài: “Vì một tương lai Việt Nam minh bạch và liêm chính” được TT phát động dành cho thanh niên Việt Nam từ 18 - 30 tuổi.

Theo TT, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn thu hút sự quan tâm và khuyến khích tính sáng tạo của thanh niên về chủ đề minh bạch, liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

Vì một tương lai minh bạch và liêm chính - đó cũng chính là trách nhiệm, là sứ mệnh của tuổi trẻ Việt Nam và toàn thế giới.

Ngọc Anh