Báo cáo trước hội nghị, ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP cho biết: 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các chi bộ, Đảng bộ tập trung triển khai ngay nhiệm vụ công tác năm 2015 theo kế hoạch với khí thế quyết tâm cao. Đảng uỷ và các cấp uỷ trong Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

Công tác thanh tra đã bám sát vào chương trình, kế hoạch được duyệt, điều chỉnh kịp thời theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nội dung thanh tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục thực hiện kế hoạch, tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài và tập trung giải quyết được nhiều vụ việc, góp phần làm giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng thu được kết quả quan trọng; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm; tổ chức, bộ máy cơ bản được kiện toàn, tạo được thế chủ động sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Đạt được kết quả trên theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP là do ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Cán sự Đảng TTCP trong lãnh đạo, điều hành, đề ra chủ trương tiếp tục đổi mới công tác thanh tra; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm mục tiêu. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Đảng ủy hướng dẫn, chỉ đạo 20/20 chi bộ, Đảng bộ tổ chức Đại hội. Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng, tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm tập thể và từng đảng viên. Đặc biệt, trong 2 ngày 9 và 10/7, Đảng bộ TTCP đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Công tác phát triển đảng thực hiện tốt. Để chuẩn bị nguồn phát triển Đảng, Đảng ủy TTCP đã cử 12 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và 14 đảng viên đi học lớp đảng viên mới; xét chuẩn y kết nạp cho 9 đảng viên mới; công nhận 15 đảng viên chính thức theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Số đảng viên mới được kết nạp đã phát huy được vai trò của mình trước quần chúng, thể hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của cơ quan và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP Huỳnh Phong nhất trí cao với bản báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Đồng thời, Tổng Thanh tra đề nghị, mỗi cán bộ Đảng viên phải thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXII, trên cơ sở đó phải cụ thể hóa Nghị quyết, rút ra những bài học kinh nghiệm, hạn chế, yếu kém. Từ đó đề ra kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung 3 nhiệm vụ chính: Thanh tra theo kế hoạch, gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra lại khi có yêu cầu; tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp; tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch và chuẩn bị chu đáo cho tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Tổng Thanh tra cũng đề nghị mỗi cán bộ đảng viên phải làm tốt 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và xây dựng chiến lược phát triển ngành.

Khẳng định linh hồn của công tác Đảng là sinh hoạt chi bộ, Tổng Thanh tra yêu cầu mỗi chi bộ phải tiến hành sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm công tác Đảng, theo Quy định 101 của Ban Bí thư để nâng cao tinh thần chiến đấu của các đảng viên và người đứng đầu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm khá toàn diện và rất đáng nghi nhận. Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, Bí thư Đảng ủy TTCP yêu cầu các cấp ủy Đảng phải tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức công vụ cho mỗi cán bộ, Đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân...

Bí thư Đảng ủy đề nghị, mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt của mỗi đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết và các nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng trong từng đảng viên; thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả.

Trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 9 đồng chí

Cũng trong chiều 4/8, Đảng bộ TTCP đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.

Tại đây, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn giữ chức Phó Tổng TTCP và đọc Quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Đặng Công Huẩn tham gia Ban Cán sự Đảng ủy TTCP.

Trong đợt trao Huy hiệu lần này, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng.
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên. Ảnh HH

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho các đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh - Phó Tổng TTCP, Hoàng Ngọc Văn (Đảng bộ Cục IV), Nguyễn Thái Hồng (Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể), Vũ Hồng Khánh (Chi bộ Vụ III), Nguyễn Đức Phúc (Chi bộ Cục II), Lê Hồng Lĩnh (Chi bộ Vụ Giám sát và Xử lý sau thanh tra), Trần Thị Thanh Hà (Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra), Nguyễn Hồng Thái (Đảng bộ Cục IV).

Thay mặt cho các đồng chí nhận Huy hiệu phát biểu cảm tưởng, ông Hoàng Ngọc Văn chia sẻ: Rất vui mừng, vinh dự khi nhận được phần thưởng cao quý của Đảng nghi nhận phấn đấu của bản thân, đây là mốc son đánh dấu cuộc đời của người cộng sản. Nhận phần thưởng cao quý này thấy trách nhiệm và phải phấn đấu hơn nữa học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xứng đáng là người Đảng viên cộng sản trong công cuộc đổi mới.

Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ Cục III đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 5 năm liền (2010-2014). Ảnh: HH

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào tặng Bằng khen cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2010-2014). Ảnh: HH

Trong khuôn khổ Lễ trao tặng Huy hiệu, Đảng bộ TTCP cũng đã tặng Bằng khen cho đảng bộ Cục III vì đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 5 năm liền (2010-2014) và tặng Bằng khen cho 5 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2010-2014).


Hải Hà