Ngay từ đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh Bình Thuận được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá tích cực, tạo chuyển biến trên nhiều mặt. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành đã tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, có 100% cơ quan, đơn vị đã kê khai tài sản, thu nhập, với 7.979 người kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ có dấu hiệu tham nhũng (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2018).
 
Để đẩy mạnh hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong những tháng cuối năm 2019, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các lĩnh vực “nhạy cảm” dễ xảy ra tham nhũng như quản lý tài chính, đất đai, dự án… 

Tỉnh tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn, tập trung vào vụ việc tồn đọng, phức tạp dư luận quan tâm. Kiên quyết và kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra, đồng thời giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tham nhũng.
 
Bình Thuận nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. 

Tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Bảo đảm tính công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai tài sản thu nhập đúng quy định; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, nhất là những vị trí có khả năng tham nhũng cao.

Nguyễn Thanh