Chánh Thanh tra tỉnh Lê Hoàng Thuyên phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chương trình Hành động của Tỉnh ủy Hà Nam, kế hoạch của UBND tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Căn cứ Chỉ thị số 50, Tỉnh ủy Hà Nam đã xây dựng Chương trình Hành động nhằm tăng cường sự lãnh đạo Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, với mục tiêu tạo sự chuyển biển rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình tham nhũng, hậu quả của tham nhũng và yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.

Tỉnh ủy Hà Nam cũng xác định, các hành vi tham nhũng phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi thu hút đầy tư, phát triển kinh tế xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Báo cáo về tình hình phát hiện, xử lý tham nhũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Soái cho biết, từ năm 2015 đến hết quý I/2016, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 245 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện 37 tỷ đồng vi phạm.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã triển khai 9 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó, đã phát hiện nhiều sai phạm và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra 2 vụ việc, gồm: Vụ việc quản lý đất đai tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục; vụ việc giải phóng mặt bằng tại Bệnh viện Bình An, thành phố Phủ Lý.

Toàn tỉnh giải quyết 197/242 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cơ quan chức năng đã thu hồi 1,9 tỷ đồng, 1,363m2 đất và kiến nghị xử lý hành chính 8 người, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh cũng tổ chức thực hiện 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng tại 17 đơn vị.

Theo tham luận của Công an tỉnh, từ năm 2006 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện cũng thụ lý, khởi tố điều tra, chuyển truy tố, xét xử 22 vụ án, 49 bị can về tham nhũng, thu hồi về ngân sách 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường  sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng…

Phạm Duy