Tham dự buổi làm việc về phía TTCP có Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng. Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết: Theo đề nghị của Bộ GD&ĐT, từ ngày 10 - 20/6, TTCP đã thành lập 1 tổ công tác rà soát, tìm phương án giải quyết phù hợp đối với 5 vụ KNTC kéo dài tại 5 trường đại học. Mục đích của buổi làm việc này là để 2 bên nghe báo cáo kết quả rà soát và cùng trao đổi, tìm hướng giải quyết với mong muốn ổn định tình hình tại các trường.

Đánh giá về kết quả rà soát, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng nhận định: Trong thời gian ngắn, Tổ Công tác đã làm việc cẩn thận, chu đáo. Kết quả này sẽ gửi về Thanh tra Bộ GD&ĐT để đưa ra kết luận cuối cùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cảm ơn TTCP đã cử 1 tổ công tác "tinh nhuệ" để giải quyết các vụ việc mà Bộ GD&ĐT đang vướng. Thứ trưởng Ga cho biết: Đây là những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, kéo dài đã lâu nên trong quá trình giải quyết Bộ đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, sau khi phối hợp với TTCP, Bộ GD&ĐT đã thấy sáng tỏ nhiều điều.

Thứ trưởng GD&ĐT gửi lời cảm ơn tới TTCP vì đã thường xuyên tham vấn ý kiến giúp Bộ có những xử lý hợp tình hợp lý, đúng quy định pháp luật. Bộ GD&ĐT mong muốn, thời gian tới TTCP sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ để giải quyết những vụ việc phức tạp, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra khẳng định: Buổi làm việc đã diễn ra trên tinh thần trách nhiệm. Hai bên cùng trao đổi để tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết 5 vụ việc KNTC phức tạp kéo dài.

Tổng Thanh tra đánh giá, thời gian qua việc nhận đơn, xử lý đơn KNTC đã được Bộ GD&ĐT xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc kết luận các vụ việc được thực hiện đúng quy định và thực tế vi phạm. Trong quá trình xử lý, nhiều vụ việc đã được Bộ GD&ĐT xử lý rất cương quyết…

Tổng Thanh tra cũng lưu ý Bộ GD&ĐT phải cương quyết hơn nữa trong xử lý sai phạm nhất là khi đã có kết luận đúng. Nếu trong quá trình làm thấy có gì chưa đúng thì điều chỉnh và làm rõ để tham mưu giải quyết cho cấp cuối cùng. Thanh tra Bộ nên là người “giữ cửa” cho lãnh đạo Bộ và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để giải quyết dứt điểm các vụ việc cũng là nâng tầm của cơ quan thanh tra.

Tổng Thanh tra khẳng định, thời gian tới, TTCP sẽ tiếp tục sát cánh cùng Bộ GD&ĐT, thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết những vụ việc KNTC kéo dài.

Trần Hải