Tại buổi tiếp xã giao, thay mặt Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chào mừng bà Vương Huy và các bạn đồng nghiệp sang tham dự Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến Chống tham nhũng Châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội và nhấn mạnh sự có mặt của Đoàn tại Hội nghị lần này là góp phần không nhỏ cho thành công chung của Hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra ôn lại, từ năm 1994, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Giám sát Trung Quốc đã xây dựng và liên tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

“Hai cơ quan hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn công tác song phương để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương về thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nói

Đặc biệt, từ năm 2005, hai cơ quan hai nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác và năm 2015, Thanh tra Chính phủ Việt Nam vui mừng được đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Dương Hiểu Độ, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc. Trong lần làm việc này, hai Cơ quan đã chia sẻ và trao đổi nhiều kinh nghiệm, thực tiễn tốt và có giá trị.

Ngày 27/ 9/2018, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai Bên đã ký lại Bản Ghi nhớ hợp tác, đặt dấu mốc quan trọng mới trong quá trình hợp tác.

“Thanh tra Chính phủ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao kết quả hợp tác với Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cả bề rộng lẫn chiều sâu trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

“Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cũng mong muốn hai Bên tiếp tục thúc đẩy và triển khai hiệu quả các hoạt động trong Bản ghi nhớ hợp tác đã ký”, Phó Tổng Thanh tra nói.

Bà Vương Huy bày tỏ cảm ơn Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã tiếp đoàn và nhấn mạnh, với bề dày truyền thống hợp tác giữa hai cơ quan trong hơn 20 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc luôn đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai cơ quan.

Bà Vương Huy mong muốn, ngoài việc hợp tác trong phòng, chống tham nhũng, Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ Trung Quốc trong việc dẫn độ tội phạm tham nhũng về nước; hai cơ quan tăng cường hơn nữa việc trao đổi Đoàn để chia sẻ, học tập những kinh nghiệm, những thực tiễn tốt của nhau.

Thái Hải