Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Văn Quynh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phùng Thanh Kiểm- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Lê Tiến Hào- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; và đại diện các ban, ngành Trung ương, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961, quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ ngành Luật. Trong quá trình làm việc, ông từng công tác ở Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Nhà nước. Từ năm 2008 - 2010, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 10/2010 đến nay, ông giữ cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.


Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.V.Long

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Thanh gửi lời cảm ơn tới sự tin tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, cơ quan Thanh tra Chính phủ và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ông hứa sẽ cố gắng hết sức mình trong lần trở lại tỉnh lần này, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp để xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.


Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.V.Long

Cũng tại buổi lễ, đại diện cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào khẳng định, ông Nguyễn Văn Thanh là một cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước cũng như cơ quan giao phó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chung của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào hi vọng trong thời gian tới, trong cương vị mới, ông Nguyễn Văn Thanh sẽ nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực cho sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn.


Ông Nguyễn Văn Thanh nhận hoa kỷ niệm của Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào. Ảnh: P.V.Long

Ngay sau buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Nguyễn Văn Thanh.

P.V.Long