Theo nội dung bản án mới tuyên, Cty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 100% vốn Nhà nước. Trong các năm 2013-2014, Tuông đại diện cho Chi nhánh Cty tại TP Hồ Chí Minh ký 11 bản hợp đồng và 43 phụ lục hợp đồng mua bán sắt thép, trị giá trên 96,3 tỷ đồng với Cty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại Dũng Đại Phát do ông Vương Đức Dũng làm Giám đốc. 

Đến ngày 30/6/2016, ông Dũng đã thanh toán hơn 31 tỷ đồng mua sắt, thép nhưng Tuông chỉ chuyển về chi nhánh hơn 14,7 tỷ đồng, còn lại khoản tiền hơn 16,3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Để che giấu việc chiếm dụng, Tuông đã nhờ ông Dũng ký xác nhận công nợ theo sổ sách kế toán, thể hiện Cty của ông Dũng đang nợ tiền mua thép của Chi nhánh Hạ Long. 

Tại phiên tòa, bị cáo Tuông thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo bị cáo, do thua lỗ khi chơi chứng khoán nên chiếm dụng tiền của Cty. 

Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Tuông mức án 14 năm tù; kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu buông lỏng quản lý của Ban Giám đốc Cty Hạ Long cũng như làm rõ hành vi của ông Vương Đức Dũng trong vụ án.

Nguyễn Chung