Dấu hiệu Tổng Cty Cửu Long “vượt” quyền Bộ GTVT

Trước nội dung TC, người làm đơn có phản ánh việc “Cty Cổ phần Xây dựng 18 (CPXD 18) có Văn bản số 42 ngày 8/10/2015 và Văn bản số 46 ngày 29/10/2015 đề nghị cho đơn vị tham gia thi công tiếp dự án; Tổng Cty Cửu Long có Nghị quyết đồng ý để đơn vị tham gia thi công”.

Qua xác minh, ngày 5/2/2016, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới có Quyết định số 465 phê duyệt bổ sung hạng mục tuyến tránh TP Bảo Lộc vào dự án BT20 theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Trước đó, ngày 9/10/2015, Tổng Giám đốc Tổng Cty Cửu Long đã đề nghị Hội đồng Thành viên (HĐTV) đưa nội dung về việc Cty CPXD 18 xin tham gia thực hiện thi công tuyến tránh TP Bảo Lộc vào chương trình họp thường niên quý III/2015.

Sau đề nghị trên, HĐTV Tổng Cty Cửu Long ban hành Nghị quyết 3934 ngày 21/10/2015, trong đó có nội dung: “Tiếp tục giao cho Cty CPXD 18 thực hiện gói thầu thi công cầu vượt nút giao Dầu Giây và tuyến tránh Bảo Lộc - Lâm Đồng”.

Như vậy, việc ban hành Nghị quyết trên trước khi Bộ GTVT có Quyết định số 465 phê duyệt bổ sung hạng mục tuyến tránh TP Bảo Lộc vào dự án BT20 theo hình thức BT là chưa có căn cứ pháp lý. Đồng thời, Tổng Cty Cửu Long còn có dấu hiệu vượt thẩm quyền của Bộ GTVT.

Bị tố nhận hối lộ, truy ra hành vi "trốn" ra Hà Nội công tác!

Tiếp sau nội dung phản ánh nói trên là nội dung TC: "Hai bên đã phối hợp từ tháng 7 đến tháng 12/2015 bằng kinh phí của Cty CPXD 18 là 1,55 tỷ đồng”. Cụ thể: Đại diện Cty CPXD 18 TC từ 14/7/2015 đến 25/12/2015 đã gặp và đưa tổng cộng số tiền 1,55 tỷ đồng cho ông Âu Phú Thắng - Thành viên HĐTV Tổng Cty Cửu Long lần lượt là: 500 triệu đồng tại Tổng Cty Cửu Long; 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng tại phòng Khách sạn Công đoàn (Hà Nội) và 1 lần cuối là 50 triệu đồng tại quán cà phê Trần Quốc Toản (Hà Nội).

Theo báo cáo giải trình của các cá nhân, các biên bản xác minh và tài liệu thu thập được, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định: Việc ông Âu Phú Thắng - Thành viên HĐTV có dẫn người TC gặp ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Cửu Long một lần tại phòng làm việc là có. Tuy nhiên, các bên không thừa nhận việc đưa tiền và nhận tiền.

Trong thời gian đi công tác tại Hà Nội, ông Âu Phú Thắng thường ở Nhà khách Công đoàn, đường Trần Quốc Toản và Khách sạn Công đoàn đường Trần Bình Trọng do Chi nhánh Hà Nội của Tổng Cty Cửu Long đặt phòng và thanh toán. Trong thời gian này, ông Thắng có gặp người TC vài lần, ông Thắng báo cáo không nhớ chính xác ngày nào. Qua làm việc với tổ xác minh các bên đều không thừa nhận việc đưa tiền và nhận tiền.

Tuy nhiên, từ các tài liệu ngày 30/3/2016 công dân TC nặc danh về tham nhũng, qua điện thoại đường dây nóng thường trực phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT; đơn kiến nghị ngày 21/3/2016 của Cty CPXD 18 gửi Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc Tổng Cty Cửu Long: Trong thời gian từ tháng 7 - 12/2015, người TC đã phải chi một khoản tiền cho một số cá nhân thuộc Tổng Cty Cửu Long, nội dung TC thể hiện: Có 5 lần người TC đưa tiền tổng cộng số tiền 1,55 tỷ đồng (người nhận là ông Thắng - Thành viên HĐTV Tổng Cty Cửu Long).

Mặc dù khẳng định nội dung TC việc nhận tiền của nhà thầu của một số lãnh đạo Tổng Cty Cửu Long là chưa đủ căn cứ, tuy nhiên, một dữ liệu đáng chú ý là về địa điểm, thời gian đưa tiền, người TC cung cấp tương đối phù hợp với các lời tường trình của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐTV và ông Âu Phú Thắng - Thành viên HĐTV của Tổng Cty Cửu Long.

Thêm nữa, trong 3 văn bản ở các thời gian địa điểm khác nhau, đối với 3 chủ thể khác nhau, người TC đều khẳng định: “Cá nhân có liên quan của hai bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhau”... Điều đáng nghi ngờ là những địa điểm, thời gian (mà người TC hành vi nhận hối lộ của ông Thắng) đều trùng khớp với những lần ông Thắng ra Hà Nội. Có điều là, ông Thắng ở phòng khách sạn công vụ, nhưng không có trong kế hoạch đi công tác được phê duyệt của cơ quan. Tất là đều là làm theo "lệnh miệng" của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Cửu Long!

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến đâu? Cơ quan quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực của Tổng Cty Cửu Long nói gì? Báo Thanh tra sẽ trở lại sau khi làm việc với các cơ quan.

PV