Bị cáo Thân Thái Phong (SN 1977, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bộ Y tế), bị cáo buộc tội danh nhận hối lộ do có hành vi nhận tiền, làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

Các bị cáo cùng bị truy tố trong vụ án, gồm: Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1984, nguyên Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, SN 1986, ở Hà Nội) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Cáo trạng vụ án thể hiện, khoảng cuối năm 2017, bị cáo Lê Thanh Tùng và nhóm bạn có xảy ra cuộc ẩu đả và gây thương tích cho người khác ở phố Hàng Tre.

Sau đó, bị cáo Tùng bị cơ quan công an bắt vào đầu năm 2018. Thời điểm bị tạm giữ, bị cáo Tùng không thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Cùng thời điểm này, người nhà bị cáo Tùng giao nộp cho cơ quan công an hồ sơ chứng minh Tùng mắc bệnh tâm thần.

Qua giám định, cơ quan công an xác định hồ sơ bệnh án là giả mạo.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, Tùng thông qua Nguyễn Tuấn Sơn môi giới đã thoả thuận làm bệnh án tâm thần giả với Thân Thái Phong với giá 85 triệu đồng.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo Thân Thái Phong đã tiếp tay cho kẻ phạm tội hình sự trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, nên đã tuyên phạt bị cáo Thân Thái Phong với mức án 10 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Tùng bị tuyên phạt 30 tháng tù và bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn nhận mức án 30 tháng tù, với đúng tội danh bị đề nghị truy tố.

Bình Yên