Ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN đã trình bày tóm lược kết quả thực hiện kết luận thanh tra, trong đó có những nội dung như việc thực hiện thoái vốn ở một số đơn vị, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm trong việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Nho Quế...

Đồng thời, ông An cũng nêu một số khó khăn trong hoạt động đầu tư cho ngành điện, mâu thuẫn giữa nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng quá nhanh trong khi nhu cầu đáp ứng lại có giới hạn bởi đầu tư cho ngành điện có những đặc thù dẫn đến nhịp độ tăng trưởng chưa tỷ lệ thuận với nhu cầu sử dụng.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nêu rõ mục đích của đợt kiểm tra là đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, qua đó để thấy được những vướng mắc, ách tắc ở đâu, những kiến nghị từ thực tế để từ đó có những giải pháp tiếp tục tháo gỡ.

Thời gian qua, trong việc thực hiện kết luận thanh tra, Bộ Tài chính đã có kiến nghị, theo đó sẽ có quy chế tài chính cho Tập đoàn EVN.

Thời gian kiểm tra tại đơn vị là 10 ngày.

Thế Lữ