Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả phát triển kinh tế xã hội (KTXH) thành phố theo Nghị quyết 15 Đại hội Đảng bộ thành phố.

Sau 4 năm thực hiện, Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH của kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành trước từ 2 đến 3 năm.

Trong đó, nổi bật là tỷ trọng GRDP thành phố đóng góp cho cả nước tăng mạnh từ 2,53% năm 2015 lên 4,1% vào năm 2019.

Dự kiến năm 2020 tỷ trọng GRDP của thành phố đạt 4,8% trong GDP cả nước.

Thu ngân sách của thành phố tăng đột phá, đạt trên 100 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, trong đó thu nội địa đạt 33 nghìn tỷ đồng.

Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trât tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Hải Phòng đã triển khai đồng bộ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy từ thành phố tới các địa phương, các ngành theo đúng định hướng của Trung ương.

Công tác kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, luôn có sự thống nhất cao, tuyệt đối không có tiêu cực trong đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành, có tư duy đổi mới tâm huyết với sự phát triển của thành phố.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy Đảng được đảm bảo.

Những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây đựng Đảng đã tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, vượt bậc về KTXH thành phố.

Bí thư Thành ủy khẳng định những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội đã củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của thành phố, có số liệu minh chứng cụ thể trong công tác PCTN tại Hải Phòng.

Đặc biệt là việc số vụ tham nhũng đã giảm so với giai đoạn trước; không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong PCTN.

Thành phố quan tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng tương đối đồng đều, công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, quy trình công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để có được những kết quả phát triển KTXH như ngày hôm nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho rằng, kinh tế Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, song cũng tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, vì vậy thời gian tới, Hải Phòng cần phát huy những kết quả đạt được, quyết liệt và làm tốt hơn nữa công tác PCTN.

Hải Phòng phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và các cơ quan tư pháp về PCTN, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn và chỉ đạo quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm.

Thời gian tới, Hải Phòng cần làm tốt hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, quan tâm kiện toàn các cơ quan có liên quan; chỉ đạo nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tồn đọng, thu hồi tài sản, khắc phục sự thất thoát của Nhà nước.

Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chiến lược công tác lựa chọn cán bộ, người đứng đầu.

Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Phối hợp với Tổ công tác Trung ương rà soát đánh giá, khắc phục, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế của Hải Phòng cần khắc phục như: Trong công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chưa thực sự đạt hiệu quả cao, trình tự tố tụng, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa được chặt chẽ.

Một vài vụ việc thanh tra, kiểm tra còn kéo dài, một số cán bộ chuyên viên năng lực còn hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng vặt.

Đặc biệt, vẫn còn nhiều nơi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác PCTN.

“Thực tiễn rất phong phú, cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa hoàn chỉnh để làm tốt công tác PCTN trong điều kiện thực tế của Hải Phòng”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Kim Thành