Như Báo Thanh tra đã phản ánh, chỉ trong vòng 6 năm được giao quyền quản lý, BQL này đã để mất gần 2.500ha rừng. 

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức và 15 cán bộ, nhân viên của BQL đã tự ý xâm chiếm hơn 84.000m2 đất lâm nghiệp để xây dựng trang trại riêng, công trình kiên cố và nhiều diện tích đã chuyển nhượng, mua bán sang tay cho người khác thu lợi bất chính. Trong sự vụ trên có sự tiếp tay của một số cán bộ chức năng của xã Diên Phú và TP Pleiku, nên nhiều diện tích đã được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Riêng ông Nguyễn Đức đã hợp thức hóa toàn bộ diện tích xâm lấn trái phép và được cấp GCNQSDĐ 16.700m2 đất, nhưng diện tích này thuộc đất lâm nghiệp được giao cho BQL RPH Bắc Biển Hồ quản lý, sử dụng. Sau khi có kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đức để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển sang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tập trung mở rộng điều tra, đến tháng 12/2017 đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức để điều tra về hành vi "cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, ông Đặng Văn Cườm, nguyên Kế toán BQL RPH Bắc Biển Hồ cũng bị khởi tố với tội danh trên nhưng được cho tại ngoại.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra đã ra quyết định khởi tố đối với ông Tưởng Tín về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và ông Nguyễn Đức cũng bị khởi tố thêm tội danh này. 

Ông Ngô Văn Bằng và Mã Phi Bình bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Cả 3 ông này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm phục vụ công tác điều tra.

Về hành vi của ông Tưởng Tín, trong năm 2010, ông này đã xác nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho bà Mai Thị Ngọc Thỏa (nguyên cán bộ BQL) với diện tích hơn 30.200m2 đất thuộc lâm phần của BQL. Bà Thỏa lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ nhưng các cơ quan chức năng của TP Pleiku không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hiện trạng mà ký xác nhận và cấp giấy cho bà Thỏa.

Bà Thỏa chuyển nhượng lại cho ông Đặng Văn Cườm gần 4.200m2 đất, ông Đặng Xuân Thu (Phó Trưởng BQL) hơn 11.000m2 và ông Tưởng Tín “được hưởng” hơn 10.400m2 đất lâm nghiệp. Qua đây, thể hiện thủ đoạn lòng vòng để chiếm dụng đất một cách tinh vi.

Cũng trong năm 2010, UBND TP Pleiku cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Đức với diện tích hơn 16.700m2, được khai là nhận chuyển nhượng của người khác. Dù trong hồ sơ của ông Đức lập không ghi ngày, tháng nhận chuyển nhượng, không được cơ quan quản lý đất đai xác nhận nguồn gốc, nhưng vẫn được cấp GCNQSDĐ trên diện tích thuộc đất lâm nghiệp mà Nhà nước giao cho BQL.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn phát hiện ông Đức, ông Cườm và ông Thu đã tự ý lấn chiếm thêm hơn 15.000m2 trên đất lâm nghiệp thuộc lâm phần BQL.

Về quản lý tài chính, từ năm 2012 - 2016, BQL RPH Bắc Biển Hồ tiếp nhận các nguồn vốn ngân sách, kinh phí phối hợp trồng lại rừng thay thế... với số tiền hơn 25 tỷ đồng và đã quyết toán hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, BQL RPH Bắc Biển Hồ không nhập quỹ tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 1,2 tỷ đồng không phản ánh vào sổ sách kế toán và không còn tồn trong quỹ, nhưng không biết sử dụng vào mục đích gì và nhiều khoản tiền thể hiện tư túi cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Phó