Ngày  24/4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện  Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Phúc Ánh nguyên Phó Ban Bảo vệ -Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre (thuộc Tỉnh ủy Bến Tre) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bến Tre cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông  Võ Phúc Ánh.

Trước đó vào ngày 4/4/2019, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có liên quan  đến 3 bị cáo  là: Võ Thị Hồng Vân nguyên Kế toán của Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre, Đào Minh Việt và Trần Thị Nguyệt nguyên thủ quỹ của đơn vị này  về  tội tham ô tài sản. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre  đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm  đối với ông Võ Phúc Ánh nguyên Phó Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tháng 12/2012 đến cuối tháng  9/2016, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của ông Võ Phúc Ánh, kế toán Võ Thị Hồng Vân đã lập 56 giấy rút tiền giả chữ ký của ông Ánh, đưa cho Việt đến Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre rút gần 2,5 tỉ đồng. Toàn bộ các giấy giả chữ ký rút tiền về đều không nhập sổ quỹ tiền mặt và sổ sách kế toán. Kế toán Võ Thị Hồng Vân còn thực hiện các hành vi lập khống 2 ủy nhiệm chi có nội dung chuyển trả tiền mua thuốc điều trị cho cán bộ nhằm chiếm đoạt trên 408 triệu đồng.

khoi to nguyen pho ban bao ve suc khoe can bo ben tre hinh 2
Nhà của ông Võ Phúc Ánh vừa bị cơ quan điều tra khám xét.

Cũng trong thời gian làm việc, Vân được ông Ánh phân công thu một phần tiền viện phí của các đối tượng loại B, loại C khám bệnh tại Ban, tạo điều kiện cho Vân chiếm trên 837,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà kế toán  Võ Thị Hồng Vân đã chiếm đoạt trên 3,7 tỉ đồng. Đối với Đào Minh Việt đã giúp Vân giả chữ ký chủ tài khoản và trực tiếp đi rút tiền về giao cho Vân. Riêng Trần Thị Nguyệt, trong thời gian làm thủ quỹ, đã  đi rút số tiền 20 triệu đồng và ký trên các phiếu thu nhưng không nhập quỹ số tiền trên 204 triệu đồng, tự ý chiếm đoạt.

Ngoài ra, Cơ quan chức năng  phát hiện trong công tác quản lý thu chi tài chính, Ban Bảo vệ- Chăm sóc sức khỏe cán bộ đã thất thoát số tiền trên 6,5 tỉ đồng. Ông Võ Phúc Ánh  là  Phó Ban thường trục, Ban Bảo vệ-Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh Bến Tre là chủ tài khoản là người chịu trách nhiệm trong công tác thu, chi tại đơn vị này nên phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Theo Nhật Trường/VOV