Theo thông tin ban đầu, ông Đặng Văn Thanh bị xác định đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình chống sạt lở hạ lưu thủy điện Buôn Tua Srah (xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô).

“Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt ông Đặng Văn Thanh vào chiều 17/4 để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trước mắt mới xác định ông Thanh nhận hối lộ của một hộ dân để thỏa thuận vấn đề đền bù, hỗ trợ thu hồi đất. Số tiền cụ thể bao nhiêu và nhận tiền của bao nhiêu hộ sẽ được điều tra, làm rõ sau” - ông Huy thông tin.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hưng Thịnh