Tại buổi làm việc, Hội đồng TĐKT đã đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Thanh tra năm 2017 cho 920 cá nhân toàn ngành Thanh tra; xét 129 hồ sơ để tặng Bằng khen của Tổng TTCP nhân dịp tổng kết Chỉ thị 345/CT-TTCP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Cùng với đó, Hội đồng TĐKT cũng đã thông qua việc tặng Bằng khen của Tổng TTCP cho tập thể Trường Cán bộ Thanh tra và 3 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 40 thành lập trường.

Phát buổi kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn khẳng định: Thi đua, khen thưởng phải thực chất. Đề nghị Thường trực Hội đồng TĐKT rà roát lại toàn bộ danh sách được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra năm nay, đối chiếu với các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 01/2017/TT-TTCP, yêu cầu phải xét đúng đối tượng.

Chủ tịch Hội đồng TĐKT cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 345 trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu sửa đổi Chỉ thị 345 cũng như Thông tư 01 cho phù hợp với tình hình mới, để khen thưởng được thực chất, đúng đối tượng, có ý nghĩa.

Nhân cuộc họp này, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cũng đã tặng hoa cho ông Trần TrungThành - Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT về nghỉ hưu theo chế độ.

Hải Trần