Ông Huynh bị khai trừ khỏi Đảng vì đã tự ý lập quỹ trái pháp luật để dùng vào mục đích cá nhân số tiền 193 triệu đồng.

Trước đó, BHXH tỉnh Đắk Nông nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Huynh có nhiều vi phạm trong công tác quản lý tài chính. 

BHXH tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra và kết luận, ông Huynh đã tạo lập quỹ riêng trái quy định, thiếu minh bạch trong các khoản thu chi, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ… Những hành vi trên của ông Huynh đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Lao động.

BHXH tỉnh Đắk Nông ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huynh.

Anh Dũng