Hôm nay, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết đã kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Lê Đình Thi, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hóa.

Ông Thi bị kết luận để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình giữ chức GĐ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa.

Cụ thể, dù Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa không sử dụng xe ô tô nhưng vẫn mua bảo hiểm 2 năm với số tiền 17 triệu đồng gây lãng phí. Chỉ từ tháng 1 đến tháng 5/2016, trung tâm đã chi hết hơn 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó kinh phí hoạt động cả năm của đơn vị chỉ 3,4 tỷ.

Thông tin trên báo Người lao động, chỉ riêng chi cho khoản "tiếp khách", trong vòng 4 tháng, trung tâm này chi 295 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người còn đặt nghi vấn về sự minh bạch trong những khoản kê khai thanh toán, như: văn phòng phẩm 50 triệu đồng, các tài sản và công trình hạ tầng khác 20 triệu đồng, chi các khoản khác 70 triệu đồng…

Ông Nguyễn Công Sự, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, ông Lê Đình Thi bị kỷ luật mức khiển trách.

Theo ông Sự, mức kỷ luật này là phù hợp dựa theo kết quả Thanh tra của Sở Y tế cũng như hình thức kỷ luật của UBND tỉnh Quảng Bình đối với ông Thi.

Trước đó, ông Thi đã bị điều chuyển đến làm GĐ Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa.

Theo Hải Sâm (VietNamNet)