Qua công tác đấu tranh, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện tình trạng một số đối tượng phạm pháp hình sự đã cung cấp cho Cơ quan điều tra bệnh án tâm thần để “chạy tội.”

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2018, Lê Thanh Tùng (sinh năm 1986, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng) đã gây ra vụ án Cố ý gây thương tích. Đây là vụ án có tính chất băng nhóm, bản thân Tùng cũng là đối tượng cộm cán.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Tùng đã xuất trình bệnh án tâm thần cho cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đây là bệnh án giả, do một bệnh viện tâm thần đóng trên địa bàn Hà Nội cung cấp. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ: Tùng đã bỏ ra số tiền 85 triệu đồng để có được hồ sơ bệnh án với kết luận bị “tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.” 

Căn cứ trên bằng chứng này, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo thành lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Bước đầu, văn phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với 2 đối tượng là cán bộ, nhân viên bệnh viện tâm thần để điều tra làm rõ.

Công an thành phố cũng sẽ báo cáo Bộ Công an để đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đưa ra các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, xem xét quy trình cung cấp bệnh án tâm thần hiện nay./.

Theo Vietnam+