Cùng tham gia có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP): Nguyễn Chiến Bình, Lê Thị Thủy, Đặng Công Huẩn.

Thay mặt lãnh đạo ngành, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đã thông báo ngắn gọn mục đích, ý nghĩa buổi gặp mặt, cũng như kết quả hoạt động trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế giai đoạn 2011-2015.

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Giang Tuấn Nhật

Thời gian qua, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ công chức ngành Thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng kết luận thanh tra được nâng lên, kiến nghị xử lý khách quan, kịp thời, khả thi nên tỷ lệ thu hồi sau thanh tra ngày càng tăng so với thời gian trước.

Công tác thanh tra thực hiện pháp luật về giải quyết KN, TC, phòng chống tham nhũng được chú trọng, được xem là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, đã từng bước đáp ứng được sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo TTCP, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC gắn với phòng, chống tham nhũng ngày càng được bảo đảm. Đích thân Tổng Thanh tra đã tiếp dân định kỳ, tiếp dân đột xuất để giải quyết nhanh các điểm nóng.

Đối với địa bàn phía Nam, để giải quyết từng bước tình hình KN, TC đoàn đông người, Phó Tổng TTCP Nguyễn Chiến Bình đã trực tiếp xuống cơ sở cùng phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiếp xúc, đối thoại với từng công dân để tìm giải pháp giải quyết phù hợp, hạn chế tiếp khiếu vượt cấp. Các địa bàn khác cũng được các Phó Tổng TTCP phụ trách thực hiện đúng quy định pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC đúng thẩm quyền. Cách làm này đã nâng cao hiệu quả Kế hoạch 1130, Kế hoạch 2100 trong giải quyết hàng trăm vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước.

Với vai trò là cơ quan thường trực, TTCP nói riêng và toàn ngành Thanh tra nói chung đã thực hiện có hiệu quả quy định về phòng, chống tham nhũng với các cơ chế mới, chế tài xử lý phù hợp trong điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội của Việt Nam. Công tác xây dựng ngành ngày càng được bảo đảm về biên chế, cơ chế, tổ chức bộ máy.

Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đề nghị tăng cường tiếp dân 4 tháng cuối năm 2015. Ảnh: Giang Tuấn Nhật

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Tổng TTCP Lê Thị Thủy đã trình bày kế hoạch công tác của ngành Thanh tra từ nay đến cuối năm 2015, trong đó tập trung vào nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KN, TC, chú ý đến TC về nhân sự tại các địa phương để tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý đúng quy định, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp.

Tiếp đó, Chánh Văn phòng TTCP Ngô Đại Tuấn đã giới thiệu khái quát kết quả hoạt động của các Tiểu ban chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành như: Công tác thi đua yêu nước, các cuộc thi viết, thi tìm hiểu về truyền thống thanh tra, công tác sưu tầm hiện vật truyền thống, hướng dẫn về cơ chế may đồng phục, cũng như hoạt động kỷ niệm tại địa phương…

Đại diện Thanh tra Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến đề xuất tăng cường phối hợp với các cục, vụ của TTCP. Ảnh: Giang Tuấn Nhật

Trong không khí ấm áp và xúc động, Chánh Thanh tra các tỉnh Hưng Yên, Sơn La, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu và lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng đã bày tỏ niềm vui mừng với kết quả hoạt động của ngành trong thời gian qua. Khẳng định về hiệu quả trên tất cả các mặt công tác của ngành Thanh tra, các ý kiến đều mong muốn TTCP tiếp tục là cơ quan đầu mối về nghiệp vụ và các hoạt động khác để xây dựng “gia đình thanh tra Việt Nam” ngày càng phát triển, thực sự là tai mắt của trên, là người bạn của dưới như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và các Phó Tổng TTCP đã tặng quà lưu niệm cho Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành Trung ương.     

Giang Tuấn Nhật