Trong 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan nội chính tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, khám phá 290 vụ phạm pháp hình sự, ngành Kiểm sát 2 cấp thực hành quyền công tố, truy tố 333 vụ việc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã tiếp 6.000 lượt công dân, giải quyết 782 đơn đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 85%.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng phát huy hiệu quả.

Ngành Thanh tra đã thực hiện 91 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi tham nhũng.

Việc lãnh đạo phối hợp xử lý những vụ việc, vụ án có biểu hiện tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đúng tiến độ.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách tư pháp được chú trọng, nhất là sự lãnh đạo của cấp ủy đối với những cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp đánh giá công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong 9 tháng qua đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Các cấp ủy Đảng, cơ quan nội chính cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào dịp cuối năm, cũng như giải quyết tốt vấn đề khiếu kiện.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm trong cán bộ, công chức và tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tồn đọng, kéo dài...

Cảnh Nhật