Đưa Báo Thanh tra phát triển xứng tầm

Nhìn lại các mặt công tác trong năm 2017, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Lương khẳng định, Báo đã đạt được nhiều hiệu quả. 

Cán bộ, viên chức, người lao động nói chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số cán bộ, viên chức làm kinh tế báo chí với hiệu suất tốt, giá trị cao, giúp tăng đáng kể nguồn thu cho cơ quan. 

Đặc biệt, công tác chuyên môn về tin, bài có chuyển biến, nhiều hoạt động trọng tâm ngành và các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội đất nước được đưa tin đậm nét trên Báo in và nhanh nhạy, kịp thời trên ấn phẩm Báo điện tử.

Báo cáo công tác tài chính tại Hội nghị. Ảnh: T.A

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ của Báo cũng có những mặt tích cực. 

Theo Tổng Biên tập Báo Thanh tra, trong hai vấn đề quan trọng hàng đầu là nguồn nhân lực và tài chính của Báo thì công tác cán bộ từng bước được ổn định. Việc kiện toàn lãnh đạo cấp phòng và đề án việc làm, Báo là đơn vị làm sớm nhất trong khối đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ. Tới đây, Báo sẽ tiếp tục làm các bước tiếp theo để đề xuất bổ sung cán bộ còn thiếu, kể cả đội ngũ lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng. Cùng với đó, đơn vị cũng đã đề nghị Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cho phép thành lập Chi bộ mới - Kinh tế phát hành.

Về vấn đề tài chính, vấn đề khó khăn của những năm trước đã cơ bản được giải quyết. Đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động đi lên. Năm 2017, đã có thêm tháng lương thứ 13, mới đây đã có thêm tiền ăn trưa và một số chế độ khác... giúp cải thiện đáng kể đời sống của cán bộ toàn cơ quan, tạo tâm lý ổn định, yên tâm công tác.

Trong năm 2018, bên cạnh sự hỗ trợ từ Thanh tra Chính phủ, Báo sẽ đặc biệt tập trung vào Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 15 được tổ chức tại Lào Cai. Trong đó, định mức kinh tế được giao cụ thể từ Ban Biên tập cho tới lãnh đạo phòng. Đây sẽ là nguồn thu đáng kể giúp cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động cơ quan.

Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh tra Chu Văn Thủy trao Giấy khen của Công đoàn Thanh tra Chính phủ cho các đoàn viên xuất sắc. Ảnh: T.A

“Tới đây, Báo cũng sẽ xây dựng lại tiêu chí đánh giá khen thưởng phù hợp làm sao để khuyến khích người lao động nỗ lực và phấn đấu trong công tác. Với những cán bộ, người lao động có thành tích tốt, nổi bật sẽ được đề xuất các hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng, kể cả việc đi nước ngoài. Cùng với đó, phải đồng bộ các giải pháp từ chuyên môn, nghiệp vụ cho đến chất lượng, năng lực cán bộ để tiếp tục phát triển Báo Thanh tra xứng tầm với vị thế, vai trò trong ngành Thanh tra và trong làng báo” - TS. Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh tra Chu Văn Thủy đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và phát triển Báo Thanh tra”. Đi liền với đó là khẩu hiệu: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018).


Tổng Biên tập trao Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích trong khai thác kinh tế. Ảnh: T.A

Báo Thanh tra sẽ phấn đấu đạt Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ; 100% đơn vị cấp phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trong đó 30% đơn vị cấp phòng và đơn vị trực thuộc trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

Về cá nhân, phấn đấu có ít nhất 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành Thanh tra và 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 15% cá nhân đạt Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở.

Nhiều vấn đề quan trọng được quyết nghị

Sau 13 ý kiến tập trung và tâm huyết của tổ chức, cá nhân, Hội nghị đã thống nhất quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Báo Thanh tra trong năm 2018. 

Trong đó, về công tác tuyên truyền - xuất bản, sẽ tiếp tục thực hiện xuất bản báo in 2 kỳ/tuần, duy trì hoạt động của báo điện tử; nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, kịp thời, định hướng dư luận hiểu rõ hơn về kết quả tích cực trong công tác, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ, của ngành thanh tra. Tập trung ưu tiên phát triển báo điện tử.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế quản lý hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm. Tập trung tuyên tuyền theo định hướng, kế hoạch, tuyên truyền đậm nét dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống ngành…

Lãnh đạo Báo và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, người lao động nữ chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: T.A

Đối với công tác tổ chức - cán bộ, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giữ ổn định về tư tưởng, nhận thức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc để kiện toàn và củng cố đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. 

Tiếp tục kiện toàn cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc, thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức. Phân công công việc cụ thể đối với từng đồng chí trong Ban Biên tập, từng viên chức, người lao động trong cơ quan...

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khác của cán bộ, viên chức, người lao động cũng được Hội nghị quyết nghị đó là giải quyết dứt điểm vấn đề quyền lợi nhà ở cho cán bộ nhân viên Báo Thanh tra. 

Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành; cùng với Ban Chấp hành Công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động...

 T.An