Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra TƯ, đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của BCS Đảng TTCP; các đồng chí Ủy viên BCS Đảng TTCP và các đại biểu phát biểu ý kiến tham gia báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư BCS Đảng, Tổng Thanh tra  cho rằng, kết quả kiểm tra của Đoàn đã phản ánh đầy đủ, toàn diện hoạt động của TTCP. Đoàn đã tiếp thu cơ bản các ý kiến của TTCP. 

Tổng Thanh tra đề nghị, trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí trong BCS Đảng TTCP, Đoàn Kiểm tra tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo. “Báo cáo đã nêu đầy đủ thực trạng quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại TTCP. Báo cáo được ban hành sẽ là những ý kiến quý báu để TTCP tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian vừa qua” - Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Bí thư BCS Đảng TTCP cũng khẳng định, đối với những vấn đề kiến nghị của Đoàn, BCS Đảng TTCP tiếp thu toàn bộ, sau khi kết luận kiểm tra được ban hành, TTCP sẽ nghiêm túc thực hiện. Các ý kiến của Đoàn Kiểm tra cũng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, TTCP xin tiếp thu đầy đủ để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, lắng nghe các ý kiến của thành viên BCS TTCP, làm việc trên nguyên tắc cầu thị, xây dựng báo cáo sát với tình hình thực tế của TTCP.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Trên cơ sở các ý nhất trí với báo cáo của các đồng chí trong BCS Đảng TTCP, đồng chí Phạm Minh Chính cho hay, Đoàn Kiểm tra thống nhất bổ sung các ý kiến về đánh giá những chuyển biến của TTCP trong đoàn kết thống nhất nội bộ được thể hiện trong việc khắc phục 5/9 khuyết điểm yếu kém được chỉ ra theo kiểm điểm Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII, nhiều vấn đề lớn, khó nhiều năm qua đã được giải quyết như thanh tra AVG, một số vụ việc liên quan dự án thua lỗ đang tiếp tục được triển khai có kết quả tốt.

Đối với một số vấn đề BCS Đảng TTCP yêu cầu được đính chính trong báo cáo kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, Đoàn tiếp thu toàn bộ để bổ sung hoàn thiện báo cáo.

Vấn đề tổ chức cán bộ được TTCP đề cập, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định sẽ cùng TTCP nghiên cứu trong thời gian tới, tuy nhiên về chất lượng cán bộ, tinh giảm biên chế không áp dụng theo cơ học mà phải nghiên cứu, cơ cấu, sắp xếp lại cho phù hợp với thực tiễn.

Ghi nhận các kiến nghị của TTCP nhất là kiến nghị Đoàn có ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc ban hành Đề án Đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Về việc này, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sẽ có trách nhiệm nêu ý kiến để thúc đẩy việc ban hành Đề án nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị BCS Đảng TTCP tiếp tục đoàn kết nhất trí trên cơ sở thẳng thắn, trách nhiệm, trung thực, tuân thủ nguyên tắc Đảng và các quy định của pháp luật; tăng cường nêu gương, hi sinh lợi ích riêng, tự soi xét, tự sửa chữa những khuyết điểm, có khát vọng cống hiến, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phát huy mặt tích cực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

BCS Đảng TTCP tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tiêu cực, khắc phục những hạn chế được nhận diện để nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên làm sao để bộ phận không nhỏ ngày càng nhỏ đi.

Bên cạnh đó, BCS Đảng TTCP cần hết sức quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, coi trọng nguyên tắc Đảng. “Nơi nào không coi trọng công tác Đảng, không thạo công tác Đảng nơi đó rất dễ xảy ra sai phạm” - đồng chí Phạm Minh Chính nhận định.

PV