Ông Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh xác nhận: Trên địa bàn vừa có một phụ nữ bị nhóm côn đồ đánh đập phải nhập viện.

Nạn nhân là bà Thái Thị Bé, (61 tuổi, trú tại xóm 7, xã Phúc Trạch, Hương Khê). 

Theo trình báo của bà Thái Thị Bé, khoảng 19h ngày 29/10, bà đang ở ki-ốt bán hàng của gia đình (xóm 7, xã Phúc Trạch) thì có 3 nam thanh niên đi xe máy đến đe dọa. Một lúc sau, nam thanh niên đeo khẩu trang vào ki-ốt đánh, rút dao dọa giết. “Hắn còn dọa giết chồng và cả nội tộc nhà tôi” - bà Bé nói.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Bé đã trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Bà Thái Thị Bé cũng đã được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu.

Được biết, bà Thái Thị Bé nhiều năm nay vì bức xúc trước những sai phạm của chính quyền địa phương đã nhiều lần làm đơn tố cáo. Gần nhất, bà Bé đã làm đơn tố cáo ông Phạm Quang Ngọ - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã xây nhà trên đất nông nghiệp, và chiếm dụng 1.300m2 đất của Hội Phụ lão thôn 7 để làm đất vườn trồng cây bưởi và gió bầu. 

Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Bé, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu UBND huyện về thanh tra nội dung đơn bà Bé phản ánh. Hiện nay, khi nội dung tố cáo Bí thư Đảng ủy đang được các cấp tiến hành làm rõ thì cá nhân bà Thái Thị Bé bị 3 đối tượng lạ mặt đến nhà đánh đập, đe dọa.

Trước đó, năm 2007, bà Bé cũng đứng lên tố cáo tiêu cực của cán bộ HTX Hồng Lạc và cán bộ xã đã được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý. Cũng thời điểm đó, trong lúc đi vắng, gia đình bà Bé bị kẻ xấu phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà gỗ 3 gian trong đêm.

Công an huyện Hương Khê đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm các đối tượng côn đồ đánh người vô cớ.

Hải Yến