Theo kết luận điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao là trực tiếp ký chi trả tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng QL91 (đoạn qua địa bàn Q.Ô Môn), tháng 1.2014, Đạt đến nhà anh Bùi Thanh Tâm thông báo sắp có đợt chi trả tiền bồi hoàn các khu đất bị giải tỏa và ngỏ ý muốn giúp cho gia đình anh Tâm nhận được tiền bồi hoàn sớm. Anh Tâm nhờ Đạt lo cho chị Bùi Thị Hồng Lê (em gái anh Tâm), Đạt nhận lời giúp với điều kiện phải chi cho Đạt 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 11.1, Đạt điện thoại cho anh Tâm nói rằng số tiền chị Hồng Lê được nhận bồi thường trên 1,5 tỉ đồng, do vậy anh Tâm phải đưa cho Đạt 30 triệu đồng tiền “bồi dưỡng”. Sau đó, Đạt tiếp tục liên hệ và đặt vấn đề sẽ chi trả sớm 1,2 tỉ đồng tiền bồi hoàn phần đất bị ảnh hưởng của anh Tâm, với điều kiện anh Tâm phải chi cho Đạt 30 triệu đồng. Khoảng 12 giờ ngày 25.4, sau khi anh Tâm nhận tiền bồi hoàn, Đạt đến nhà anh này nhận 30 triệu đồng thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang. Khám xét nơi làm việc của Đạt, cơ quan điều tra thu giữ 5 triệu đồng trong ngăn kéo bàn làm việc và 17,5 triệu đồng tại nhà riêng.

Theo TNO