Dương Thanh Cường hiện đang thụ án tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong 1 vụ án khác.

Đây là lần thứ 9 bị cáo Dương Thanh Cường hầu tòa. Trước đó bị cáo này từng nhận 8 bản án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có sai phạm tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 6.

Theo cáo trạng, công ty Dệt Kim Đông Phương thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú với diện tích đất hơn 22.000m2.

Cuối năm 2006, Lê Thành Công (giám đốc công ty dệt kim Đông Phương) ký hợp đồng hợp tác liên doanh với Vương Thoại Nguyên (Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phương Nam) để hợp tác xây dựng chung cư và trung tâm thương mại và dịch vụ tại số 10 Âu Cơ.

Năm 2007, công ty Phương Nam chuyển nhượng cho công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm tổng giám đốc 80% vốn góp của công ty này tại liên doanh.

Đầu năm 2008 qua giới thiệu, ông Hoàng Nam Tiến (tổng giám đốc công ty FPT, là công ty con của công ty cổ phần FPT) gặp Dương Thanh Cường để thương Thảo về việc hợp tác đầu tư dự án tại lô đất số 10 Âu Cơ.

Sau khi ký hợp đồng hợp tác liên doanh đầu tư tại lô đất này và nhận được 41,5 tỉ đồng của công ty FPT, Dương Thanh Cường không thực hiện theo điều khoản cam kết trong hợp đồng.

 

Theo Xuân Duy/Dân trí