Cựu nhà báo Duy Phong và 2 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện lần này là những phạm nhân phạm tội lần đầu, đã chấp hành được hơn một nửa thời gian phải thi hành án.

Trong thời gian cải tạo có nhiều quý liên tiếp được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Chấp hành xong hình phạt bổ sung như phạt tiền, án phí và bồi thường dân sự. 

Khi trở về địa phương họ tiếp tục chấp hành thời gian thử thách. Trong quá trình này họ chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, cơ quan thi hành án hình sự địa phương nơi cư trú. 

Nếu trong quá trình thử thách, những người này cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc bị vi phạm hành chính 2 lần trở lên thì bị hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trước đó, ngày 20/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng ban Bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phong 3 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 22/6/2017 khi Lê Duy Phong bị bắt tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Yên Bái.

Bùi Bình