Chiều 12/1, phiên xử phúc thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tiếp tục với phần phát biểu quan điểm của các luật sư. Gần cuối giờ chiều, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín-TrustBank), cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam và một cấp dưới được dẫn giải đến tòa để bảo vệ quyền lợi ích cho mình. 

Sau phiên xử sơ thẩm ông Danh và đồng phạm, ông Toàn chưa bị khởi tố nhưng bị đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự. Do đó, trong phiên tòa này ông được mời đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.  

Trước đó, đêm 10/1, hai cựu lãnh đạo TrustBank cùng 5 người khác bị bắt để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Nhóm người này đang bị điều tra về sai phạm trong việc cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh vay 650 tỷ đồng không đúng quy định dẫn đến thiệt hại 470 tỷ. Ngoài ra, trong thời gian điều hành TrustBank trước khi chuyển nhượng cho ông Danh, ông Toàn và cấp dưới được cho là cùng với bà Hứa Thị Phấn (người tiền nhiệm) thực hiện nhiều sai phạm nhằm rút tiền trái phép từ ngân hàng này dẫn đến thua lỗ 2.800 tỷ đồng.

Trình bày tại phiên tòa hôm nay, ông Toàn kháng cáo nội dung khởi tố của tòa sơ thẩm. Ông cho rằng hội đồng tín dụng của TrustBank do ông đứng đầu vi phạm quy định 852 (2011) về vấn đề thẩm định giá tài sản bảo đảm cho những hợp đồng vay 500-700 triệu đồng trở lên. Nhưng đây là vi phạm quy định nội bộ của ngân hàng chứ không phải văn bản pháp luật và cũng không có sự chỉ đạo của ông.

Theo cựu Chủ tịch TrustBank, cơ sở mà HĐXX khởi tố vụ án là không đúng. Hơn nữa thời điểm sau phiên xử sơ thẩm ông Phạm Công Danh, HĐXX khởi tố vụ án nói chung, ông không phải là bị can nên không trình bày nội dung xem xét, mà chỉ nghi ngờ bị xâm phạm về quyền lợi nên kháng cáo. 

Tương tự, ông Trần Sơn Nam cũng cho rằng, việc khởi tố liên quan đến hành vi của ông là không đúng, đề nghị HĐXX xem xét lại cả thẩm quyền. Các luật sư bảo vệ cho hai cựu lãnh đạo TrustBank và những người liên quan vừa bị bắt cũng cho rằng, việc cấp sơ thẩm đề nghị khởi tố để điều tra về những sai phạm của nhóm người này có sự không thống nhất về tội danh giữa nội dung công bố tại tòa và nội dung ghi trong bản án. 

Bảo vệ quyền lợi ích cho bà Hứa Thị Phấn, luật sư cho biết thân chủ kháng cáo hai nội dung liên quan đến việc khởi tố vụ án điều tra về những dấu hiệu sai phạm của bà cũng như việc thu hồi số tiền hơn 850 tỷ đồng ông Danh chuyển cho bà được cho là tang vật trong vụ án. Đồng thời, bà cũng không đồng ý với kiến nghị của VKS hôm 10/1, về việc đề nghị thu hồi 2 khoản tiền 87 tỷ đồng và 970 tỷ đồng được cho là tang vật trong vụ án mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.

Luật sư bảo vệ cho bà Phấn cho rằng, muốn thu hồi số tiền trên thì cần xem xét lại đề án tái cơ cấu của Ngân hàng Đại Tín và nhóm Thiên Thanh có hợp lệ hay không. Tháng 6/2012, bà Phấn và nhóm Thiên Thanh đã đồng ý bán lại Ngân hàng Đại Tín với 84% vốn điều lệ gồm lô đất tại huyện Nhà Bè, đất tại quận 2, cổ phiếu Công ty bảo hiểm Hùng Vương. Ông Danh phải thanh toán cho bà Phấn 4.600 tỷ đồng cũng như lãi phát sinh, thời hạn thực hiện muộn nhất là 31/12/2012.

Tháng 10/2012, bà Phấn và nhóm Thiên Thanh đã ký hợp đồng chuyển nhượng. Ông Danh phải thanh toán cho nhóm của bà Phấn 1.000 tỷ đồng trước ngày 31/12/2012 thì ngân hàng nhà nước mới cho ông tiếp quản ngân hàng. Ông Danh sau đó được đồng ý cho vào tham gia tái cơ cấu và trở thành Chủ tịch của ngân hàng này và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng - VNCB.

Luật sư cho rằng, ông Danh biết thực trạng của ngân hàng này, chứ bà Phấn không lừa. Việc giao dịch giữa bà Phấn và ông Danh là dân sự hợp pháp nên không có căn cứ thu hồi số tiền này.

Việc tòa đã bác quyền kháng cáo của 13 người trong nhóm Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện là tước bỏ quyền xét xử 2 cấp đối với những người này. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà Phấn, tách phần dân sự trong hình sự để làm rõ.

 

Theo Hải Duyên/VnExpress