Phát hiện sai phạm hơn 634 tỷ đồng và 18,58ha đất
 
Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017, đại diện Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2017, ông Bùi Văn Định - Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết: Bám sát phong trào thi đua do TTCP và UBND các TP phát động, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch, thực hiện đăng ký thi đua và xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể; động viên công chức, nhân viên trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Năm 2017, các đơn vị đã tiến hành 815 cuộc thanh tra hành chính, 55.804 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 634 tỷ đồng và 18,58ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 490 tỷ đồng và 17,7ha đất. Thu hồi hơn 427 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87,2%; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác hơn 144 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 93 tập thể, 130 cá nhân; chuyển 8 vụ sang cơ quan điều tra; ban hành 57.291 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 180 tỷ đồng.

Trong năm, toàn Cụm đã tiếp hơn 99.000 lượt người (987 lượt đoàn đông người), tiếp nhận hơn 77.000 đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh; có hơn 6.000 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 4.695 vụ, đạt tỷ lệ 78%. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 3 tỷ đồng và 0,19ha đất; trả lại cho công dân hơn 6 tỷ đồng và 840m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 71 tập thể, 61 cá nhân; chuyển sang cơ quan điều tra 4 vụ việc. 

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Khi thanh tra tỉnh, thành đã có kế hoạch thanh tra rồi thì bộ, ngành để địa phương làm (trừ trường hợp thanh tra đột xuất theo Chỉ đạo của Thủ tướng). Ảnh: HH

Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra được các đơn vị trong Cụm chú trọng thực hiện. Theo đó, năm 2017, Thanh tra TP Cần Thơ có tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt 51,2%; Thanh tra Đà Nẵng 77%; Thanh tra Hải Phòng 56,7%. Đặc biệt, Thanh tra TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ thu hồi cao lần lượt là gần 84% và hơn 89%.

TTCP cầm trịch khắc phục thanh tra chồng chéo

Phát  biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm nên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; mong muốn TTCP tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho Thanh tra các địa phương. 

Đặc biệt, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng nêu sáng kiến, hội nghị tổng kết công tác thi đua hàng năm nên bổ sung thêm nội dung rút kinh nghiệm sau thanh tra. 

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng kiến nghị TTCP báo cáo Thủ tướng có văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vì trong thực tiễn những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, thuế... còn tuân thủ theo quy định của luật chuyên ngành.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh thì cho rằng, cần xử lý chồng chéo trong thanh tra. Đồng thời kiến nghị, khi thanh tra tỉnh, thành đã có kế hoạch thanh tra rồi thì bộ, ngành để địa phương làm (trừ trường hợp thanh tra đột xuất theo Chỉ đạo của Thủ tướng).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đề nghị TTCP cầm trịch khắc phục tình trạng thanh tra chồng chéo. Ảnh: HH

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cũng cho rằng: Vấn đề cần làm ngay là khắc phục tình trạng thanh tra chồng chéo. Đề nghị TTCP cầm trịch để khắc phục tình trạng này.

“Hà Nội mỗi năm có nhiều đoàn thanh tra vào lắm. Thậm chí 1 năm cùng liên quan đến 1 vấn đề, nhưng có đến 2 đoàn thanh tra của 1 bộ vào, đó là chưa kể các bộ, ngành liên quan khác. Việc chồng chéo như vậy tạo ra 1 không khí luôn tiếp đoàn thanh tra”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn, TTCP thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cho Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra các địa phương cũng cần tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi lẫn nhau.

Cần nhân rộng cách làm hay, gương điển hình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn biểu dương các thành tích mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được.

Phó Tổng Thanh tra cho rằng, lĩnh vực thanh tra bản thân đã nhạy cảm. Mục đích làm thanh tra là rà soát lại thực thi pháp luật của các đơn vị có đúng không, chứ không phải là tìm, rồi "quét nhà ra rác". Vì vậy, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, mỗi cán bộ thanh tra khi xử lý công việc vừa phải có tình, vừa có lý, lấy pháp luật là thượng tôn. 

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn biểu dương các thành tích mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được. Ảnh: HH

Phó Tổng Thanh tra cho biết: Qua thống kê, nhiệm vụ của ngành trong năm 2016 - 2017 tăng gấp đôi so với năm 2014 - 2015; xử lý giải quyết KN, TC tăng lên 1,3 lần; tính chất phức tạp nhiều hơn, nhưng số lượng đoàn đông người giảm. Khối lượng công việc nhiều, nhưng đến giờ này, các địa phương đã cơ bản đã thực hiện được hết theo kế hoạch.

Với Cụm Thi đua số 1, Phó Tổng Thanh tra đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, xử lý sau thanh tra làm tốt, nhất là 2 TP lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, nhất là việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài…

Để khắc phục tình trạng thanh tra chồng chéo, Phó Tổng TTCP thông tin: Năm nay, TTCP đã xây dựng kế hoạch thanh tra 2018 sớm hơn mọi năm. Đồng thời, TTCP cũng đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước để khắc phục chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán. 

Trên kế hoạch của TTCP, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, các bộ, ngành rà soát lại kế hoạch để không trùng. Thanh tra các tỉnh, thành phố chủ động nắm tình hình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố không thụ động chờ đến khi UBND tỉnh, thành phố cho ý kiến.

Về công tác thi đua khen thưởng, Phó Tổng Thanh tra đánh giá, Cụm đã có nhiều cách làm hay. Cần nhân rộng những cách làm này và những gương điển hình tiên tiến, đề nghị TTCP khen thưởng.

Phó Tổng Thanh tra ghi nhận mong muốn của các đơn vị và cho biết, thời gian tới, TTCP sẽ tăng cường tập huấn cho cán bộ thanh tra có thể trực tiếp hoặc thông qua hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, Cụm Thi đua số 1 đã bỏ phiếu bình chọn Thanh tra TP Hà Nội được TTCP tặng Cờ Thi đua; Thanh tra TP Cần Thơ được tặng Bằng khen.

Cụm cũng đã bầu TP Đà Nẵng là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2018 và TP Hồ Chí Minh là Cụm phó.

Hải Hà