Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Vũ Hồng Khánh chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào thi đua này, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Công đoàn Báo Thanh tra tổ chức chuyến đi thiện nguyện tại xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Dù phần quà giá trị chỉ hơn 300 triệu đồng, nhưng đã thể hiện được tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng”.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái

Ông Khánh cho biết, Tủa Thàng là xã nghèo của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, thuộc chương trình Dự án 30a của Chính phủ. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đói còn cao, bà con dân tộc chiếm 95%. Nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học. Chính vì vậy, những chuyến thiện nguyện như thế này đã góp phần chung sức, đồng lòng chăm lo đến công tác giáo dục cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của xã Tủa Thàng nói riêng và huyện Tủa Chùa nói chung.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, việc làm thường xuyên của Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Công đoàn Báo Thanh tra. Những phần quà được trao tặng trong chuyến thiện nguyện vừa qua dù chưa phải là nhiều nhưng phần nào đã sẻ chia được những khó khăn vất vả với người dân, các thầy cô và học sinh nơi đây.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa thì Công đoàn Thanh tra Chính phủ luôn quan tâm, chăm lo việc thăm hỏi đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết; phát động đoàn viên Công đoàn tham gia ủng hộ: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức gặp mặt đoàn viên Công đoàn là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày 27/7; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo...

Riêng Báo Thanh tra đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạnh, gia đình chính sách, hộ nghèo... tại huyện Nghi Xuân và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền 360 triệu đồng.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để học tập, công tác tốt. Phong trào được cán bộ, công chức cơ quan hưởng ứng tích cực. Hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ quan thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức như: phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các Hội nghị lớn của Thanh tra Chính phủ; tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 đạt kết quả tốt đẹp (Đoàn Thanh tra Chính phủ được 4 huy chương, trong đó 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng), chuẩn bị tham gia Giải thể thao do Khối thi đua số 7 tổ chức…

Đặc biệt trong những ngày này, không khí thi đua ngày càng sôi nổi, nhộn nhịp khi Công đoàn Thanh tra Chính phủ phát động tổ chức hội thao để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. Các công đoàn viên vừa sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa chăm lo tập luyện để chuẩn bị “đọ sức” trong hội thao với mục đích “khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Ông Trần Đăng Vinh, quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra (hàng đầu tiên, thứ 3 từ trái sang) cùng các nhà hảo tâm trao số tiền 50. 000.000 đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cùng nhiều đồ dùng thiết yếu cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Nam tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

 

Góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh tra về những nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong thời gian qua, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Vũ Hồng Khánh nhấn mạnh, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Thanh tra Chính phủ luôn đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện văn hóa thanh tra, xây dựng phong cách thanh tra, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, liêm khiết, gương mẫu; xây dựng cơ quan Thanh tra vững mạnh toàn diện. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị (tiết kiệm chi phí hành chính, tiết kiệm trong sử dụng phương tiện, thiết bị, tài sản công), cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các công đoàn bộ phận về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đoàn viên tại Thanh tra Chính phủ, nhằm phát hiện những vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và sự tin tưởng tuyệt đối của đoàn viên công đoàn đối với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Ngay từ ngày đầu, quý đầu, Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo Công đoàn các bộ phận phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, không ngừng nâng cao ý thức chính trị trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ cho biết, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch công tác thi đua và nội dung phong trào thi đua của cơ quan, của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Công đoàn các bộ phận phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị xây dựng cho mỗi cán bộ, công chức nhận thức mới về vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, động viên, khích lệ cán bộ, công chức tự giác, nhiệt tình tham gia phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động gắn với nội dung các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã phát động phong trào thi đua đột kích vào các lĩnh vực: Thực hiện văn hóa thanh tra; xây dựng đơn vị văn hóa trong toàn cơ quan, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra như: Thi đua hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chương trình, kế hoạch đề ra; thi đua đổi mới phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra theo 5 chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức thanh tra theo tấm gương “Cần kiệm, Liêm chính, Chí công, Vô tư” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan Thanh tra vững mạnh toàn diện; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị (tiết kiệm chi phí hành chính, tiết kiệm trong sử dụng phương tiện, thiết bị, tài sản công, tiết kiệm chi dùng cá nhân).

Còn rất nhiều nội dung công việc khác mà Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã và đang triển khai nhằm phát huy được sức mạnh của cá nhân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xây dựng ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: “Yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành các cấp; sự đồng tâm, nhất trí, nhiệt tình hưởng ứng phong trào và quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của gần 700 đoàn viên Công đoàn Thanh tra Chính phủ. Những yếu tố trên đã thúc đẩy hoạt động và phong trào công nhân, viên chức của cơ quan thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian qua”.

Công đoàn Thanh tra Chính phủ được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương cho 1 cán bộ làm công tác Đoàn là gương mặt của năm; Báo Thanh tra vinh dự đón nhận 2 giải báo chí Quốc gia và 1 giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trà Vân - Thủy Ngân