Cơ quan Thanh tra các cấp của TP đã chuyển cơ quan điều tra là 13 vụ/7 đối tượng có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Số vụ án, vụ việc và đối tượng có hành vi tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý thông qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trong 5 năm qua là 11 vụ/28 bị can.

Trong đó, nhiều vụ việc nổi cộm được ngành Thanh tra Đà Nẵng phát hiện như: Sai phạm trong xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất tại Ban Nghĩa trang TP và lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang); vụ lập quỹ trái phép tại Cty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng; vụ sai phạm trong công tác quản lý chất lượng xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tuyến kênh thoát lũ tổng thể Hòa Liên (Hòa Vang)...

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; nên đã đề ra nhiều chủ trương thích hợp để quyết liệt thực hiện; từng bước nâng cao hiệu quả về công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

N.P