Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Trước đó, ông Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng.

Cùng có vi phạm, khuyết điểm trong kỳ thi này, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tỉnh ủy Hà Giang đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Quý.

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ và Văn Trọng Lý do vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ông Vũ bị khiển trách, còn ông Lý bị cảnh cáo.

Tháng 10/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố 151 cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Danh sách này ngoài ông Trần Đức Quý còn có ông Vũ Văn Sử (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính, vợ ông Nguyễn Văn Sơn) cũng bị khiển trách.

Phiên tòa xét xử bê bối điểm thi ở Hà Giang diễn ra từ 14-18/10/2019. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hoài 8 năm tù và Vũ Trọng Lương 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung lĩnh 2 năm tù, Phạm Văn Khuông 1 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo Hoàng Lam - Hoài Thu (Tri Thức Trực Tuyến)