Tuần nay, trên truyền thông có nhiều chuyện nóng khiến dư luận đặc biệt quan tâm: Tàu cá vỏ thép mới đóng đã hỏng từ Bình Định đến Thanh Hóa; vụ việc phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6, khả năng sẽ đối mặt với việc khởi tố hành vi gian dối. Bộ Công an đề nghị Tổ chức Interpol bắt giữ và dẫn độ về Việt Nam đối với Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí. Thủ tướng cho biết sẽ xử lý cán bộ vi phạm trước, sau mới đến người dân vi phạm ở vụ Đồng Tâm (Hà Nội).

Đặc biệt, khi lớp mây mù phủ trên miền sơn cước ở Yên Bái đang được vén lên, lộ nguyên hình nhiều biệt phủ hoành tráng, bề thế hơn nhiều công thự ở xứ này. Chủ sở hữu các khối tài sản cao như núi lại là gia đình các VIP, đơn cử gia đình ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...

Những phóng sự điều tra của báo giới đã được dư luận cả nước khấp khởi đón chờ hồi kết. Cũng thật đáng buồn, tác giả của chuỗi phóng sự đã “ngã ngựa”! Có ý kiến cho rằng, đây là vụ “dằn mặt” báo chí chống tham nhũng, nhà báo đã trúng “đạn” bọc đường. Lại có người nghi ngờ đây là một vụ đưa hối lộ để dừng việc phanh phui tài sản khủng của quan tỉnh. Có những nhà báo nhận xét về đồng nghiệp “hãy còn non và xanh lắm”, người làm báo phải có bản lĩnh và trung thực bởi nhiều hoàn cảnh phải đứng giữa nhiều làn đạn...

Về nguồn gốc khối tài sản của ông Phạm Sĩ Quý, Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc và sẽ có kết luận trong thời gian tới đây. Số phận của nhà báo dính đến nghi án tống tiền ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Yên Bái và việc ông này có phải đưa hối lộ hay cài bẫy nhà báo đang được cơ quan công an điều tra và xử lý khi đủ căn cứ.

Đến lượt dinh thự gia đình ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thanh tra Bộ Công an cho biết, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra làm rõ và thông tin công khai trên báo chí…

Trong hoạt động chống tham nhũng, để ban hành được kết luận thanh tra phải mất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, đặc biệt là những vụ tham nhũng có quy mô lớn. Điều đáng buồn là rất nhiều kết luận thanh tra được ban hành, cơ quan cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát truy tố, tòa xét xử nhưng kết quả thu hồi tài sản bị chiếm dụng hoặc làm thất thoát chẳng được là bao. Chính vì vậy, tham nhũng đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ thực tế này, chúng ta cần phải tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng từ xa, dập tắt kịp thời đám cháy nhỏ trước nguy cơ bùng phát đám cháy lớn. Nếu không, việc dập lửa cứu người, cứu của ở đám cháy lớn sẽ khó khăn gấp bội lần.

PV