Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều muộn 1/11, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho hay, ngành Thanh tra ý thức được rằng cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tình hình hiện nay của đất nước để có quyết tâm cao hơn, tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đó, quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

“Làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, một trong những cơ chế hữu hiệu trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Trên cương vị công tác mới, Tổng Thanh tra mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt là sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ; sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương…

“Đặc biệt, mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng tâm hiệp lực của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước”, ông Lê Minh Khái nói.

 Hiểu rõ những trọng trách, gánh nặng đặt trên vai, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cảm ơn sự đóng góp của người tiền nhiệm Phan Văn Sáu.

Trước khi nhận nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Phan Văn Sáu chia sẻ, thời gian làm Tổng Thanh tra đến nay hơn một năm rưỡi. Tuy thời gian chưa nhiều, nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đã để lại trong ông nhiều lưu luyến, ấn tượng tốt đẹp.

“Nơi đây, tôi đã nhận được sự chia sẻ, tình cảm, hỗ trợ rất nhiều của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ cũng như trong ngành Thanh tra”, ông Sáu cho biết, đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ làm được nhiều việc quan trọng, rất phức tạp.

Tuy vậy, theo ông Sáu, trước mắt đặt ra yêu cầu đối với ngành Thanh tra hết sức nặng nề, công việc nhạy cảm, còn nhiều việc dở dang, nhiều việc đã, đang triển khai quyết liệt nhưng còn ở phía trước và cần phải có thời gian.

“Tôi mong muốn tới đây, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng giúp sức cùng Tổng Thanh tra mới vượt qua những khó khăn, quyết tâm hoàn thành thể chế của ngành, nâng cao vai trò địa vị pháp lý của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên và nhân dân tin tưởng giao cho”, ông Phan Văn Sáu nói.

Ông Phan Văn Sáu tin tưởng, với kinh nghiệm, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái sẽ phát huy được bản lĩnh và kinh nghiệm cùng với Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo nỗ lực, đoàn kết, thống nhất “chèo lái” cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra ngày càng phát triển.

Hiểu rõ những trọng trách, gánh nặng đặt trên vai, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cảm ơn sự đóng góp, lời phát biểu dặn dò, nhắn nhủ trách nhiệm và tình cảm của người tiền nhiệm Phan Văn Sáu, sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

“Tôi xin hứa, sẽ cùng với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thanh tra, những thành tích nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm qua các nhiệm kỳ để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Thanh tra Chính phủ và hoạt động quản lý ngành Thanh tra đạt kết quả cao nhất”, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái khẳng định.

Ông cho hay, với mong muốn làm sao đưa ngành Thanh tra ngày càng phát triển, có uy tín với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tới đây sẽ có những chương trình, kế hoạch, cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

Thảo Nguyên