Sáng ngày 18/12, xác nhận với phóng viên Báo Thanh tra, một lãnh đạo huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Ngọc Thiên, sinh năm 1972, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân vừa bị công an bắt giữ để điều tra sai phạm liên quan đến việc kiểm kê đền bù dự án Thủy điện Xuân Minh.

Nguyên nhân ông Thiên bị bắt là do có liên quan đến vi phạm trong kiểm kê, đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án.

Vụ việc xảy ra từ lúc ông Thiên đang làm cán bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Xuân. 

Đến khi tỉnh Thanh Hóa có công văn giao giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án là đơn vị thường trực, ông Thiên mới chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để làm công tác giải phóng mặt bằng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Thanh