Không để người dân nào không có Tết

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Nhất là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ…

“Phải tập trung chăm lo để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, không ai bị đói, không được ăn Tết. Thị trường hàng hóa Tết phải phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng với giá cả ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá”, ông Mai Tiến Dũng nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng.

Các bộ ngành, địa phương, đơn vị tuyệt đối không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo. “Thủ tướng nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên không được lợi dụng, "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức. Lãnh đạo Trung ương không chúc Tết địa phương, chỉ tổ chức thăm tặng quà, động viên các lực lượng vũ trang, đơn vị trực Tết”, người Phát ngôn Chính phủ nói.

Đáng lưu ý, giá tiêu dùng tháng 1/2018 tăng 0,51%, là mức tăng cao so với cùng kỳ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa trong tăng giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế để bảo đảm CPI tăng dưới 4%. Thủ tướng yêu cầu, trong tháng Tết càng phải lưu ý vấn đề này. Trước mắt chưa tăng các loại giá, phí có liên quan.

Xóa bỏ lễ hội không đúng thuần phong, mỹ tục

Cùng với đó, tổ chức đón Tết phải thực hiện tiết kiệm, không sử dụng ngân sách, không sử dụng xe công đi lễ hội. Thủ tướng cũng nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh các lễ hội mà dư luận quan tâm, lễ hội nhạy cảm trong dịp đầu năm.

“Quan điểm là năm nay quyết liệt chấn chỉnh lễ hội. Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm xóa bỏ những lễ hội nhạy cảm, lợi dụng để kinh doanh, không đúng thuần phong, mỹ tục", Bộ trưởng nêu rõ.

Trước yêu cầu này, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ cho hay, ngoài những vấn đề thường xuyên của tổ chức lễ hội như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý đổi tiền lẻ không đúng quy định… thì ngay từ đầu năm 2018, Bộ đã chỉ đạo các địa phương có giải pháp xử lý triệt để những vấn đề nổi cộm trong quản lý, tổ chức lễ hội.

“Chúng tôi đã yêu cầu các tỉnh, TP như Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Nam Định, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, những địa phương có các vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2017 phải trực tiếp báo cáo, cam kết với Bộ”, bà Thủy cho hay.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình hình quản lý, tổ chức lễ hội ở các địa phương và có giải pháp xử lý kịp thời không để phát sinh vấn đề nổi cộm.

Ở góc độ hoàn thiện thể chế, theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, trong tháng 2 này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định để có bước tiến mới trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Không du Xuân, liên hoan sau Tết

Các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện chế độ ứng trực và thông tin báo cáo theo quy định; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an ninh biên giới; tấn công, trấn áp tội phạm, nạn đua xe trái phép, đốt pháo, cờ bạc…

Đặc biệt, phải chủ động làm tốt công tác an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, ùn tắc giao thông; bảo đảm phương tiện đi lại thuận tiện để mọi người dân về nhà "sum họp, đón Tết an toàn".

Ngay sau Tết, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phải quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc bảo đảm chất lượng và tiến độ; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến công việc.

“Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ ngành và địa phương phải có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tránh tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vội vàng. Nên ngay sau Tết Nguyên đán mọi kế hoạch phải triển khai ngay, tập trung 10 chữ xuyên suốt mà Chính phủ đã đề ra là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả", người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thảo Nguyên