Ngày 25/10, ông Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà vừa thi hành quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Thế Hệ, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền với hình thức cách chức Đảng ủy viên nhiệm kì 2010-2015 và cách chức Đảng ủy viên nhiệm kì 2015-2020.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với ông Nguyễn Thế Hệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền khi có dấu hiệu vi phạm lợi dụng chức vụ, lập hồ sơ khống đề nghị cho mẹ ruột của mình là bà Hoàng Thị Thao hưởng chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Sau khi tiến hành kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có kết luận và đưa ra hình thức kỉ luật cách hết chức vụ Đảng của ông Nguyễn Thế Hệ.

Năm 2010, thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, ông Nguyễn Thế Hệ với cương vị là Chỉ huy trưởng Quân sự xã - phụ trách công tác chính sách xã hội đã tự ý sử dụng Giấy chứng nhận Căn cước số 161.796 KĐ, cấp năm 1976 của mẹ không đúng tuổi thực và tuổi đăng ký hộ khẩu, tiến hành lập hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người cao tuổi không đúng quy định, với số tiền là 14.040.000 đồng. Số tiền sau khi phát hiện đã được thu hồi về ngân sách địa phương.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra  khẳng định ông Nguyễn Thế Hệ đã thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực trong quá trình giải quyết hậu quả của khuyết điểm vi phạm. Khi công dân phản ánh sự việc ông Hệ đã làm thủ tục khai tử mẹ là bà Hoàng Thị Thao để dừng nhận tiền trợ cấp. 

Ông Hệ cũng đã có thái độ đòi đánh người tố cáo sai phạm của mình tại hội nghị thôn Tân Lộc ngày 9/7/2017. Việc làm này đã gây bức xúc cho người tố cáo và nhân dân địa phương.

Xét thấy vi phạm do ông Nguyễn Thế Hệ gây ra là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đảng viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà quyết định kỷ luật cách hết chức vụ Đảng đối với ông Hệ.

Liên quan đến sự việc làm khống hồ sơ để nhận tiền trợ cấp cho bà Hoàng Thị Thao, Huyện ủy Thạch Hà cũng áp dụng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Hữu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Điền vì đã trực tiếp ký vào văn bản báo giảm để ông Hệ khai tử mẹ ruột. 

Ngoài ra, Huyện ủy Thạch Hà cũng thi hành kỷ luật khiển trách tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Điền (nhiệm kỳ 2010-2015) vì buông lỏng vai trò chỉ đạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Điền đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Bá Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Điền (nhiệm kỳ 2010-2015) là người trực tiếp ký xác nhận hồ sơ sai thực tế, khai man tuổi mẹ ruột cho ông Hệ; kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, công chức kế toán ngân sách xã Thạch Điền (nhiệm kỳ 2015-2020) là người trực tiếp lập giấy báo giảm cho ông Hệ.

Ngoài ra, các vi phạm dẫn đến việc cấp sai chế độ cho bà Hoàng Thị Thao có phần trách nhiệm của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà mà trực tiếp là cán bộ chuyên môn kiểm tra đối khớp hồ sơ gốc của đối tượng, tham mưu thẩm định hồ sơ đối tượng trình cấp có thẩm quyền quyết định không đúng đối tượng cho bà Hoàng Thị Thao.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, vào tháng 1/2011, ông Nguyễn Thế Hệ lúc đó là Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách đã sửa năm sinh của mẹ ruột mình là Hoàng Thị Thao từ sinh năm 1939 thành sinh năm 1930, làm hồ sơ để được hưởng chính sách trợ cấp với người cao tuổi. 

Sau khi hoàn thành hồ sơ, mẹ ông Hệ được hưởng chế độ bảo trợ từ tháng 1/2011, liên tục trong 6 năm với số tiền trợ cấp được hưởng là 14.040.000 đồng.

Đến đầu năm 2017, nhân viên bưu điện khi đi phát tiền trợ cấp cho các đối tượng đã phát hiện ra sự việc và phản ánh lên các cơ quan chức năng. Ông Hệ lúc đó đã che giấu sự việc bằng cách chỉ đạo kế toán làm giấy khai tử cho bà Hoàng Thị Thao để xin dừng trả tiền trợ cấp.

Hải Yến