Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho hay, ông Lạc (ngụ ấp Long Thới, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu: Từ ngày 18/10/2012 đến ngày 30/11/2012, ông Trần Cảnh Lạc đã kí 5 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc (gồm 4.000 tấn tinh bột sắn và 2.270 tấn gạo), vi phạm các quy định trong việc quản lí kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Các hợp đồng này đều do ông Nguyễn Xuân Danh, trưởng phòng kinh doanh, thương mại của công ty tham mưu.

(Nhất Minh/Cand)