Tại đây, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã được của Báo Thanh tra trong thời gian qua.

Theo Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, mấy năm trước, Báo rất khó khăn khi nợ thuế, bảo hiểm, lương, nhuận bút … nhưng đến nay hoạt động tài chính đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cân đối được thu – chi và bắt đầu có lãi.

“Đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động đã được nâng lên. Điều đó, thể hiện sự phấn đấu, cố gắng của Báo”, ông Đặng Công Huẩn nhận định.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cũng cho rằng, 2 năm trở lại đây, các mặt công tác của Báo Thanh tra đã có bước phát triển. Nhất là, công tác tuyên truyền, xuất bản thực hiện tốt.

“Còn có bất cập ở mặt này, mặt khác nhưng Báo Thanh tra vẫn giữ được phong độ và có chiều hướng phát triển, đó là điều đáng mừng”, Tư lệnh ngành Thanh tra nói.

Năm qua, hoạt động tuyên truyền trên Báo Thanh tra từng bước được nâng cao, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các chương trình, kế hoạch, kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội cả trong nước và quốc tế.

Công tác tổ chức – cán bộ, tài chính cũng đạt được những kết quả tốt. 

Ngoài ra, Báo Thanh tra còn tham gia công tac từ thiện, xã hội, xây tặng nhà và đồ dùng học tập cho điểm trường ở Lai Châu…

“Dù đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả tốt, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác, tuy nhiên, Ban Biên tập Báo Thanh tra thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận thực trạng Báo vẫn còn một số hạn chế, tồn tại”, Quyền Vụ trưởng, Phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh báo cáo.

Đơn cử như chất lượng tin bài còn những hạn chế nhất định; cơ cấu tin, bài thiếu cân đối, chưa đáp ứng được tiêu chí vùng miền; công tác phát hành báo in còn hạn chế, số lượng Báo phát hành còn thấp…

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, bên cạnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, Báo Thanh tra cũng đề nghị, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị trong Thanh tra Chính phủ, cũng như Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin để kịp thời tuyên truyền. Nhất là, các quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hành, cũng như tiếp tục hỗ trợ Báo về tài chính; kiện toàn tổ chức cán bộ…

Lắng nghe, ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị, Báo cần tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài.

“Đừng để tờ báo chỉ “đầy” nội dung mà phải làm sao tin, bài có chất lượng để bạn đọc không bỏ mình được”, Phó Tổng Thanh tra gửi gắm và đề nghị, tập trung củng cố lực lượng phóng viên, cộng tác viên; xây dựng đề cương định hướng tuyên truyền.

Ông Lê Minh Khái lưu ý thêm, yêu cầu là làm sao tăng sự hấp dẫn của tờ báo.

“Những vấn đề thời sự, người dân quan tâm thì phải đáp ứng được. Cái chính là phải đổi mới về nội dung, về chuyên đề, chuyên trang… để Báo Thanh tra vừa gắn với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra, vừa có đặc thù riêng”, Tổng Thanh tra nêu.

Muốn làm được điều đó, theo Tổng Thanh tra, Ban Biên tập Báo phải đoàn kết, tập trung dân chủ, gương mẫu, vì trách nhiệm chung, nếu không thì không thể làm “đầu tàu”.  Và mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo phải có khát vọng mong muốn cơ quan mình có uy tín.

“Làm được như thế, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phát triển”, ông Lê Minh Khái tin tưởng và cho rằng, Báo cần phải tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạo đức của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ, Quyền Vụ trưởng Trần Đăng Vinh cam kết, sẽ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thanh tra tập trung nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của tờ báo.

H.Giang