Hội nghị thu hút 320 đại biểu đến từ Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra huyện, cán bộ tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND xã, cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư ở cấp xã.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HH

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018 và các văn bản hướng dẫn 2 luật trên, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đây là 1 trong những nội dung rất quan trọng, đặc biệt trong dịp chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Biểu dương các đại biểu về tham dự hội nghị, người đứng đầu ngành Thanh tra Bắc Ninh nói: “Trong bối cảnh những ngày cuối năm 2019, chúng ta phải triển khai rất nhiều hội nghị, nhiều địa phương, đơn vị đang triển khai Kỳ họp HĐND cấp mình nhưng các đại biểu được mời tham dự đã dành thời gian đến dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm rất cao”.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe những điểm mới trong quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018... Ảnh: HH

Khẳng định vai trò của các đại biểu về dự hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Các đại biểu chính là đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật mà hôm nay chúng ta đang triển khai tại hội nghị.

Quan trọng hơn là người trưc tiếp làm việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là “cầu nối” để ý Đảng và lòng dân đạt được sự đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Người đứng đầu ngành Thanh tra Bắc Ninh mong muốn, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật nói trên làm cơ sở, căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được đúng pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ tập huấn tại hội nghị. Ảnh: HH

Việc am hiểu pháp luật cũng sẽ giúp mỗi đại biểu tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân để họ hiểu đúng pháp luật, thượng tôn pháp luật và chấp hành pháp luật.

Việc này cũng giúp mỗi cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư thực hiện chức năng giám sát cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tổ chức triển khai pháp luật trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe TS Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, người trực tiếp được giao nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo, đề xuất đề án 2 văn bản pháp luật nêu trên tập huấn, chia sẻ những điểm mới trong quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018.

Hải Hà