Biểu dương tinh thần chống tham nhũng của 2 lão nông, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ: 2 cụ tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng tinh thần cách mạng cao ngút trời. Việc Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 2 cụ là sự ghi nhận thành tích của trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện chính sách người có công của Đảng, Nhà nước.

Nhắc lại hành trình chống tham nhũng của 2 cụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Sau khi nhận được đơn của 2 bác, lãnh đạo Bộ đã giao cho Thanh tra Bộ xác minh. Từ đây, nhiều đối tượng trục lợi chính sách đã được đưa ra ánh sáng.
Phát hiện 1.800 trường hợp hưởng sai chính sách

Bộ trưởng cho biết: 70 năm kể từ ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh về người có công đến nay đã có khoảng 9 triệu người có công được hưởng hỗ trợ. Tuy nhiên, qua rà soát 60 nghìn hồ sơ đã phát hiện ra 1.800 trường hợp hưởng sai chính sách (chiếm 0,09%).“Đây là vấn đề gây nhức nhối, bất bình trong nhân dân, nhất là những người tham gia cách mạng” - Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng khuyến khích người dân, tổ chức, báo chí bên cạnh tập trung chăm lo tốt nhất cho người có công, cũng cần cương quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những đối tượng giả mạo, khai man, trục lợi chính sách. 

“Thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện ra trường hợp nào trục lợi sẽ xử lý nghiêm, đồng thời thu hồi tất cả các quyền lợi đã được hưởng” - ông Dung khẳng định đồng thời bày tỏ mong muốn: “Người đã trục lợi chính sách, người trục lợi chính sách nhưng không biết mình trục lợi thông qua việc làm của 2 bác hôm nay hãy tự nguyện trả lại chính sách, nếu tự nguyện các cơ quan chức năng sẽ không xem xét hồi tố lại số tiền đã vi phạm”.

Hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Ngày 21/6 vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ký xác nhận 435 hồ sơ liệt sĩ. Dự kiến đầu tháng 7 tới sẽ trình Chính phủ để công nhân cho 435 hồ sơ liệt sĩ này.
2 lão nông phanh phui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, truy thu về cho Nhà nước 150 tỷ đồng, giảm chi mỗi năm 20 tỷ đồng, khiến 29 đối tượng bị xử lý hình sự. Ảnh: HH

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ông Lãng - 1 trong 2 lão nông chống tham nhũng chia sẻ: “Còn sung sướng nào hơn công lao nhỏ bé của chúng tôi đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhất là Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen”.

“2 chúng tôi xin hứa quyết tâm học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, quyết tâm chống tham nhũng đến cùng. Rất mong nhiều người dân cả nước hãy sát cánh cùng chúng tôi, dũng cảm đứng lên tố cáo tham nhũng, triệt phá đường dây “cò”, bắt sống trùm “sò cò mồi” để đất nước được bình yên” - ông Lãng nói.

Gần 20 năm miệt mài đi tìm công lý, 2 lão nông phanh phui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, truy thu về cho Nhà nước 150 tỷ đồng, giảm chi mỗi năm 20 tỷ đồng, khiến 29 đối tượng bị xử lý hình sự.

Hành trình chống tham nhũng của 2 lão nông trải qua không ít gian nan. Hai ông đấu tranh chống tiêu cực trên chính quê hương mình, nên mất đi nhiều mối quan hệ anh em, họ hàng, làng xóm; bị chửi bới, đe dọa, đập phá cây cối, tài sản, ném phế thải vào nhà... nhưng vẫn luôn bền trí. Bằng khen hôm nay là phần thưởng dù đã muộn nhưng hoàn toàn xứng đáng với những hi sinh thầm lặng của 2 ông trong suốt thời gian qua.

Hải Hà