Không tuyển dụng viên chức giáo dục trong thời gian dài

Kết luận của TTCP chỉ rõ, TP Hà Nội trong một thời gian dài không thực hiện việc tuyển dụng viên chức giáo dục để bù đắp việc thiếu giáo viên theo nhu cầu thực tế...

Tại quận Cầu Giấy, quy trình tiếp nhận do Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT trình chỉ nêu nhu cầu bổ sung giáo viên trên cơ sở tổng biên chế được giao, không nêu nhu cầu bổ sung theo vị trí việc làm cụ thể theo cơ cấu bộ môn.

Quận Hà Đông tiếp nhận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển đội ngũ viên chức giáo dục. Nhiều năm thiếu giáo viên theo nhu cầu thực tế dẫn đến cơ sở giáo dục phải hợp đồng với số lượng lớn giáo viên để giải quyết nhu cầu trước mắt, làm ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học; đặc biệt, ở bậc học mầm non và tiểu học.

Quận Ba Đình chưa cân đối thừa thiếu đối với vị trí việc làm theo cơ cấu bộ môn dẫn tới hiện tượng tiếp nhận giáo viên về giảng dạy bộ môn đang thừa hoặc đủ vị trí.

Qua thanh tra tại quận Ba Đình, TTCP phát hiện Trường THCS Giảng Võ bổ nhiệm thừa 1 Phó Hiệu trưởng theo quy định tại Điểm a Khoản 1, 2 Mục II Thông tư liên tịch số 35 ngày 23/8/2006 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ...

Bổ nhiệm sai, trường... im lặng!

TTCP chỉ ra con số khiến dư luận "giật mình": Tại Trường Đại học Thủ Đô có tới 86 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục. Trong đó, có những trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý giáo dục, có trường hợp chưa đủ trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước...

TTCP khẳng định, trường này cũng không xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cấp khoa, phòng theo quy định.

Trước những tồn tại, sai phạm trên, TTCP đã đề nghị TP Hà Nội tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai tại các cơ sở giáo dục; chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh tại các cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo Trường Đại học Thủ Đô thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; thực hiện nghiêm túc việc công khai đối với cơ sở giáo dục.

Để tìm hiểu thông tin về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra tại Trường Đại học Thủ Đô, PV Báo Thanh tra đã nhiều lần trực tiếp liên hệ, đề nghị cung cấp tài liệu và đặt lịch làm việc với lãnh đạo nhà trường thông qua bà Hoàng Thị Thu Phương, Chánh Văn phòng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn bà Phương vẫn không sắp xếp được lịch làm việc với PV. 

Gần đây nhất, ngày 18/6, bà Phương trả lời: Đã báo cáo với Hiệu trưởng, quan điểm của lãnh đạo nhà trường là không cung cấp báo cáo thực hiện sau thanh tra vì thời điểm báo cáo vào năm 2017 đã cũ, hiện một số thông tin đã thay đổi. Nhà trường sẽ bố trí lịch làm việc sau.

Khi được PV hỏi cụ thể vào thời gian nào thì bà Phương nói: Chưa có lịch cụ thể và đến khi nào thì không biết được!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Tài