Các đối tượng trên là Lý Nhược Hồng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quảng phát Trung Quốc, bị nghi nhận hối lộ; Cao Duy Bình, Hiệu trưởng Đại học Công nghệ hóa chất Cát Lâm, bị nghi lạm dụng chức vụ và biển thủ công quỹ.

Hai quan chức khác đều bị nghi nhận hối lộ gồm Lưu Kiến Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc và Phùng Lập Mai, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban chính pháp thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông.

Cả 4 đối tượng này đều vẫn đang trong quá trình bị điều tra.

Vietnam+