Theo thông tin phản ánh của người dân, Nhà máy Nước Hưng Vĩnh có địa chỉ ở đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh thường xả nước thải trộm, gây ô nhiễm môi trường. Phòng PC49 đã tiến hành theo dõi trong một thời gian dài để thu thập thông tin, theo dõi.

Vào đêm 3/2, khi một nhóm người đang tiến hành bơm nước để khoáy loãng bùn thải của khu vực xả thải Nhà máy Nước Hưng Vĩnh để xả ra ngoài môi trường thì đã bị các chiến sỹ cảnh sát Đội 2, PC49 tiến hành bắt quả tang. 

Tại hiện trường, có 3 máy bơm công suất lớn cùng hàng trăm mét ống nhựa để dẫn nước, bùn thải thải ra ngoài.


Máy bơm công suất lớn Nhà máy Nước Hưng Vĩnh dùng để bơm trộm ra môi trường. Ảnh: Lương Ý

Sáng 4/2, có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận thì khu vực xả thải của Nhà máy Nước Hưng Vĩnh rộng khoảng trên dưới 10.000m2, chia làm hai hố khác nhau. Tại khu vực sát đường Nguyền Tiềm, khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh là một máy bơm nước công suất lớn dùng để bơm nước ra vùng hố xả thải. Tại đây, có hai máy bơm công suất lớn khác tiến hành hút bùn thải đã được khoáy loãng sau đó cho xả thẳng ra khu vực bãi đất trống cạnh đường sắt Bắc - Nam (phía sau Tổng Công ty Hoa Thường).

Nhà máy Nước Hưng Vĩnh có công suất 6 vạn m3/giờ, có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho địa bàn TP Vinh. Năm 2012, đơn vị này đã từng bị lên án vì xả bùn thải gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến 4ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân phường Đông Vĩnh.

Sáng ngày 4/2, PC49 cho xe cẩu đến hiện trường để đưa tang vật về trụ sở đơn vị, tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lương Ý